Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đến với người tình nguyện Hội chợ Thế giới Thượng Hải
   2009-06-18 17:12:22    cri

 

 

Cụ Dương Tồn Nghĩa

Trong ngõ phố cũ Phố Tây thành phố Thượng Hải có một cụ già tên là Dương Tồn Nghĩa năm nay 82. Bắt đầu từ năm 1998 tới nay, cụ đã chụp hơn 70 nghìn bức ảnh phong cảnh đường phố Thượng Hải. Những bức ảnh này đều phản ánh chỗ yếu trong xây dựng thành phố Thượng hải, cụ mang những bức hình này tìm cơ quan hữu quan Thượng Hải để thảo luận với họ giải quyết những vấn đề này như thế nào.

Hội chợ Thế giới Thượng Hải năm 2010 sắp khai mạc, cụ Dương Tồn Nghĩa sống một đời ở thành phố này đã sớm lao vào công tác Người tình nguyện Hội chợ Thế giới Thượng Hải, cụ hàng ngày đeo máy ảnh luồn lách kkhắp các đường to ngõ hẻm "Khều gai", tuyên truyền Hội chợ thế giới văn minh với mọi người. Cụ nói bằng sự nhiệt tình của mình truyền cảm cho người khác, góp sức mình để tổ chức tốt Hội chợ Thế giới.

Đô thị khiến cuộc sống càng thêm tươi đẹp, chúng tôi nhất thiết phải xoay quanh chủ đề này, môi trường phải sạch sẽ mỹ quan, lịch sự, cử chỉ cư dân phải văn minh, tố chất phải tốt. Tôi tin tưởng cư dân thành phố Thượng Hải nhất định làm tốt Hội chợ Thế giới. APEC tổ chức tại Thượng Hải chúng tôi, chúng tôi sẽ tổ chức thật tốt. Do đó tôi tràn đầy lòng tin, căn cứ theo tinh thần hội nghị APEC, chúng tôi nhất định giành được thành công mỹ mãn.

Cụ Dương Tồn Nghĩa nói, cụ hàng ngày đếm trên đầu ngón tay thời gian khai mạc Hội chợ Thế giới, cụ làm được công việc hết sức nhỏ bé, trong thời gian không đầy 1 năm tới, cụ sẽ làm việc nỗ lực hơn nữa, ra mắt với du khách bốn phương một Thượng Hải tươi đẹp nhất.

Là cư dân Thượng Hải mà nói, chúng tôi phải tươi cười đón khách bốn phương, đến lúc đó sẽ có 70 triệu người đến đây, bình quân 20 người Trung quốc sẽ có một người tới Thượng Hải, còn có 3 triệu khách nước ngoài, họ bắt đầu nhìn Thượng Hải từ đường phố, thái độ tiếp xúc của cư dân thành phố. Công việc của tôi hiện nay là tìm ra những chỗ chưa hài hòa và chưa văn minh của môi trường. Những điều không tốt trong cuộc sống hàng ngày của cư dân phải uốn nắn, không được nhổ đờm bừa bãi, đèn đỏ không nên đi qua đường.

Mọi người đều nói, phía sau một người đàn ông thành đạt thường có một người phụ nữ lặng lẽ ủng hộ người đàn ông đó, cụ bà Triệu Tác Bình ủng hộ mọi mặt theo khả năng cho công tác Người tình nguyện của cụ Dương Tồn Nghĩa. Cụ bà Triệu Tác Bình nói, cụ Nghĩa đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng cụ Nghĩa chưa lúc nào nghỉ ngơi, công tác tình nguyện này không có danh lợi, chỉ là vì cuộc sống của mọi người càng thêm tươi đẹp.

Cụ ông coi nhà là nhà trọ, ban ngày ăn cơm coi nhà là nhà ăn, hết tiền thì coi nhà là ngân hàng. Cần cù làm việc vì mọi người, không tính toán gì hết.

Chúng ta có lý do tin tưởng sự miệt mài của người cao tuổi và sự nhiệt tình của tuổi trẻ nhất định sẽ tạo nên một gam màu nhiệt tình cho bức tranh thành công của Hội chợ Thế giới Thượng Hải. Khẩu hiệu của Hội chợ Thế giới Thượng Hải là "Thế giới trước mắt bạn, chúng tôi ở bên bạn", tin tưởng khi bạn đặt chân tới Thượng hải, nhất định cảm nhận được Hội chợ Thế giới Thượng Hải sẽ mang tới sự sáng tạo mới và tư duy mới cho quan niệm văn hóa khoa học kỹ thuật của nhân loại, còn thể nghiệm được sự chân thành và nhiệt tình niềm nở của Người tình nguyện đón tiếp khách quí bốn phương.


1 2