Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tăng cường phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới
   2009-06-15 16:25:28    cri

 

 

Tập đoàn Trung Đại là một doanh nghiệp chế tạo xe buýt vừa và lớn. Cách đây không lâu, dưới sự khuyến khích của chính sách ngân sách nhà nước trợ cấp cao nhất 600 nghìn nhân dân tệ cho mỗi chiếc xe buýt chạy bằng điện, Tập đoàn Trung Đại đã khởi động dự án năng lượng mới chế tạo xe buýt chạy bằng điện. Ông Từ Liên Khoan, Chủ tịch Tập đoàn Trung Đại cho biết, dự án này vừa khởi động, nhiều công ty đầu tư mạo hiểm đã tích cực đến tiếp xúc với tập đoàn. Ông nói:

"Mỗi ngày ít nhất có 4-5 quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư nước ngoài đến tiếp xúc với tập đoàn chúng tôi, họ đều muốn tham gia dự án năng lượng mới của chúng tôi."

Từ năm ngoái đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế đã thúc đẩy Trung Quốc tăng cường điều chỉnh cơ cấu ngành công nghiệp, năng lượng mới được đưa lên vị trí ngành công nghiệp chiến lược. Ông Lưu Kỳ, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng Nhà nước Trung Quốc cho biết, "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới" là một quy hoạch quan trọng mà Chính phủ Trung Quốc bắt đầu ấn định từ tháng 4 năm nay. Được biết, theo quy hoạch, tổng vốn đầu tư sẽ vượt quá 3000 tỷ nhân dân tệ, nội dung quy hoạch vừa bao gồm các năng lượng mới như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học v.v., vừa bao gồm các năng lượng mới được hình thành do đổi mới công nghệ năng lượng truyền thống. Phó Cục trưởng Lưu Kỳ nói:

"Theo tôi, quy hoạch năng lượng mới có 3 ý nghĩa. Thứ nhất là ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, mở rộng kích cầu trong nước, lôi kéo đầu tư, tạo thêm việc làm; thứ hai là ứng đối với tình hình biến đổi khí hậu, điều chỉnh cơ cấu năng lượng, thực hiện phát triển bền vững của năng lượng; thứ ba là chiếm giữ lĩnh vực phát triển kinh tế trong tương lai, nâng cao sức cạnh tranh của năng lượng Trung Quốc trên thị trường quốc tế."

Quan điểm của Phó Cục trưởng Lưu Kỳ đã nhận được sự chấp nhận của ông Tiết Lê Minh, Phó Hội trưởng Hội Thương mại về năng lượng thuộc Hội liên hợp Công thương toàn quốc Trung Quốc. Ông Tiết Lê Minh cho rằng, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng mới đóng vai trò không thể coi nhẹ trong việc lôi kéo kinh tế vĩ mô Trung Quốc. Ông nói:

"Những chính sách kích thích vĩ mô đã đóng vai trò lôi kéo sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng, Chính phủ Trung Quốc trích 1 tỷ hoặc 2 tỷ nhân dân tệ có thể lôi kéo lực lượng mở rộng thị trường trị giá gần trăm tỷ nhân dân tệ. Vai trò lôi kéo của ngành công nghiệp năng lượng mới đối với kinh tế vĩ mô có thể đạt hiệu quả mở rộng theo tỷ lệ 1:5."

Con số mới nhất cho thấy, tính đến nay, Chính phủ Trung Quốc đã trợ cấp hơn 60 tỷ nhân dân tệ cho lĩnh vực năng lượng mới, mức đầu tư này cao hơn nhiều so với mức đầu tư cùng kỳ năm ngoái.


1 2