Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tăng cường phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới
   2009-06-15 16:25:28    cri

Nghe Online

 

Tăng cường phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới đã trở thành trọng điểm chiến lược năng lượng thay thế của các nước. Nhất là trong tình hình cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế không ngừng lan rộng, các nước đã coi việc phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới là một trong những biện pháp quan trọng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trở lại. Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Thông qua thực thi các biện pháp hỗ trợ, ngành công nghiệp năng lượng mới của Trung Quốc đang ngày càng tăng nhanh tốc độ phát triển. Sau đây, Duy Hoa xin giới thiệu nội dung chi tiết.

Tại Hội chợ giao dịch hàng hóa diễn ra cách đây không lâu, xe đạp chạy bằng năng lượng mới do Công ty cổ phần Ái Đặc Phúc, Giang Tô Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo đã nhận được sự chú ý của khách hàng trong và ngoài nước. Khách hàng đến từ 17 nước đã ký hợp đồng đặt mua hơn 20 nghìn chiếc xe đạp ngay tại Hội chợ. Ông Thẩm Khai Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho phóng viên biết, sở dĩ xe đạp chạy bằng điện do công ty chế tạo rất được khách hàng chú ý là vì động cơ xe đạp là pin lithium kiểu mới nhất toàn cầu, vừa tiết kiệm năng lượng vừa bảo vệ môi trường. Hệ thống pin này không những trọng lượng nhẹ, hơn nữa pin phế thải còn có thể dùng làm phân bón.

Ông Thẩm Khai Thành cho phóng viên biết, vì giá thành rất đắt, trước kia cơ bản không có doanh nghiệp chế tạo xe đạp nào muốn sử dụng loại pin này vào trong sản phẩm của mình. Sau khi Chính phủ Trung Quốc đưa ra biện pháp hỗ trợ ngành công nghiệp năng lượng mới, loại pin này mới thực sự từ cơ quan nghiên cứu khoa học-công nghệ đi vào thị trường. Ông nói:

"Chúng tôi đã đầu tư gần 60 triệu nhân dân tệ để ứng dụng loại pin mới này vào sản phẩm của công ty, trong đó Chính phủ đã trợ cấp khoảng 30 triệu nhân dân tệ."

Thực ra, cùng với các năng lượng truyền thống như dầu mỏ, than đá v.v dần dần cạn kiệt, Trung Quốc và các nước khác đã tăng cường khai thác năng lượng tái sinh và năng lượng mới. 3 năm trước, Trung Quốc đã ban hành "Luật Năng lượng tái sinh", đưa việc phát triển các loại năng lượng mới như năng lượng mặt trời, năng lượng gió v.v vào lĩnh vực phát triển ưu tiên, Chính phủ tài trợ những dự án nghiên cứu khoa học-công nghệ và phát triển ngành công nghiệp hữu quan. Dưới sự thúc đẩy của những chính sách hỗ trợ này, sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng mới của Trung Quốc liên tiếp thu được bước đột phá. Trong đó, công suất lắp máy phát điện bằng năng lượng gió đã liên tiếp 3 năm tăng gấp đôi; các công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân cũng được đẩy nhanh rõ rệt. Bên cạnh đó, năng lượng mới cũng đã trở thành lĩnh vực tiêu điểm thu hút sự quan tâm của vốn đầu tư xã hội.

1 2