Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tỉnh Cát Lâm đi lên con đường mới chấn hưng cơ sở công nghiệp cũ Trung Quốc
   2009-06-08 15:39:21    cri

Ông Bạch Vũ, người phụ trách công ty xe con thuộc Hãng ô-tô số 1 Trường Xuân cho biết, hiện nay Hãng ô-tô số 1 đang tăng cường nghiên cứu, chế tạo xe con chạy bằng năng lượng mới hoặc động cơ hỗn hợp. Ông nói:

"Chúng tôi đã suy xét tới việc ứng dụng công nghệ năng lượng mới vào công nghiệp ô-tô, nhất là động cơ hỗn hợp và các sản phẩm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, chúng tôi sẽ đưa ra những loại ô-tô này trong hai năm tới."

Tỉnh Cát Lâm vừa là cơ sở công nghiệp cũ, vừa là cơ sở nông nghiệp của Trung Quốc. Kể từ khi chiến lược chấn hưng cơ sở công nghiệp cũ miền đông bắc được thực thi đến nay, tỉnh Cát Lâm tích cực tìm kiếm biện pháp dùng công nghiệp lôi kéo sự phát triển của nông nghiệp, từ đó thực hiện hình thức phát triển công nghiệp hóa nông nghiệp, tăng thêm thu nhập nông dân. Công ty cổ phần chế biến thịt Hạo Nguyệt Trường Xuân là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp phát triển theo hình thức mới này. Sau khi chiến lược chấn hưng cơ sở công nghiệp cũ miền đông bắc được thực thi, dưới sự hỗ trợ của trái phiếu Chính phủ Trung Quốc, doanh nghiệp này đã mở rộng quy mô, trở thành doanh nghiệp xếp hàng đầu trong các doanh nghiệp chế biến thịt bò, thịt cừu Trung Quốc. 100 nghìn hộ nông dân ở tỉnh Cát Lâm cũng được hưởng lợi ích bởi sự phát triển của doanh nghiệp này. Ông Điền Hành Khởi, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạo Nguyệt cho biết:

"Vì ngành chế biến thịt bò gắn liền chặt chẽ với đông đảo nông dân, hiện nay công ty chúng tôi đã lôi kéo hơn 100 nghìn hộ nông dân với hơn 500 nghìn người phát triển nghề nuôi bò, nghề nuôi bò giúp nông dân mỗi năm tăng thêm thu nhập trên 500 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, công ty chúng tôi cũng đã thúc đẩy sự phát triển của ngành bao bì, ngành vận tải, ngành xây dựng, ngành du lịch và những ngành liên quan khác."

Hiện nay, sản phẩm của công ty Hạo Nguyệt không những chiếm thị phần lớn trong nước, còn xuất khẩu sang hơn 20 nước và vùng lãnh thổ. Ông Điền Khởi Hành nói:

"Sản phẩm của Tập đoàn Hạo Nguyệt đã xuất khẩu sang 23 nước và vùng lãnh thổ, lượng xuất khẩu thịt bò của tập đoàn liên tiếp 6 năm chiếm trên 1/2 tổng lượng xuất khẩu thịt bò Trung Quốc. Tập đoàn Hạo Nguyệt là cơ sở xuất khẩu thịt bò lớn nhất Trung Quốc."

Mặc dù chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, quý 1 năm 2009, GDP tỉnh Cát Lâm vẫn thực hiện tốc độ tăng trưởng trên 9%. Tỉnh Cát Lâm đang phấn đấu xây dựng toàn diện ngành chế tạo thiết bị giao thông vận tải có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, cơ sở chế tạo ô-tô quan trọng và cơ sở chăn nuôi mới nổi lên.


1 2