Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tăng cường công tác tiêm vắc-xin miễn dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ em
   2009-05-26 12:47:15    cri

Nghe Online

Ngày 25 tháng 4 là " Ngày Trung Quốc tiêm vắc-xin cho trẻ em", chủ đề của năm nay là "tiêm vắc-xin kịp thời, bảo vệ sức khỏe cho mọi người". Là biện pháp kinh tế nhất và hữu hiệu nhất, tiêm vắc-xin đã phát huy vai trò không thể thay thế trong tiến trình khống chế và tiêu diệt bệnh truyền nhiễm. Trong hơn 30 năm qua kể từ khi Trung Quốc thực thi quy hoạch miễn dịch miễn phí tiêm vắc-xin cho trẻ em lứa tuổi thích hợp đến nay, tỷ lệ tiêm vắc-xin mỗi năm một nâng cao, nhờ đó tỷ lệ phát bệnh bại liệt trẻ em đã giảm xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử, sức khỏe của hàng trăm triệu trẻ em đã được bảo vệ hữu hiệu.

Chị Vương Vi, một cư dân ở quận Hải Điện thành phố Bắc Kinh, chị là người mẹ có đứa con gái 6 tuổi. Chị cho biết, kể từ ngày ra đời, con chị đã bắt đầu tiêm các loại vắc-xin do Chính phủ Trung Quốc miễn phí cung cấp.

Vắc-xin được chế tạo thành công bằng khoa học công nghệ từ vi sinh vật và chất tiết gây bệnh của nó. Sau khi tiêm vắc-xin vào cơ thể con người hoặc động vật, sẽ mang lại khả năng miễn dịch đề phòng lây bệnh cho cơ thể, tiêm vắc-xin được coi là một trong những biện pháp kinh tế nhất và hữu hiệu nhất trong phòng chống dịch bệnh. Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Miễn dịch thuộc Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Trung Quốc Lương Hiểu Phong cho biết, cuối thập niên 70 thế kỷ 20, Trung Quốc bắt đầu triển khai quy hoạch miễn dịch cấp Quốc gia, triển khai công tác tiêm vắc-xin kịp thời và hữu hiệu cho trẻ em thuộc các lứa tuổi thích hợp theo trình tự miễn dịch vốn được xác định, đồng thời thu được hiệu quả tốt đẹp.

"Quy hoạch miễn dịch tức là tiêm vắc-xin phòng chống, căn cứ vào tình hình của dịch truyền nhiễm, nhất là bệnh truyền nhiễm cấp tính, áp dụng biện pháp tiêm vắc-xin phòng ngừa để đạt mục đích phòng chống thậm chí tiêu diệt dịch bệnh truyền nhiễm nào đó. Qua tiêm vắc-xin phòng chống bệnh đậu mùa, Trung Quốc và các nước trên thế giới đã tiêu diệt đậu mùa. Hiện nay đang phấn đấu tiêu diệt bại liệt trẻ em bằng cách tiêm vắc-xin."

Tin cho biết, kể từ năm 2002 đưa tiêm vắc-xin phòng chống viêm gan B vào quy hoạch miễn dịch Quốc gia đến nay, tháng 4 năm ngoái Trung Quốc lại đưa tiêm vắc-xin phòng chống viêm gan A, viêm màng não truyền nhiễm và viêm màng não B vào quy hoạch miễn dịch Quốc gia. Hiện nay, hơn 40 triệu lượt trẻ em Trung Quốc đã tiêm các loại vắc-xin nói trên để phòng chống 15 loại bệnh truyền nhiễm, tỷ lệ tiêm vắc-xin mới phần lớn vượt quá 80%.

Viêm gan vi-rút loại B là loại bệnh truyền nhiễm đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân Trung Quốc. Thập niên 90 thế kỷ 20, tỷ lệ mang vi-rút viêm gan B tại Trung Quốc đạt 10 %. Xét vào tình hình này, Trung Quốc kể từ năm 2002 đã bắt đầu đưa tiêm vắc-xin phòng chống viêm gan B vào quy hoạch miễn dịch Quốc gia, miễn phí tiêm vắc-xin phòng chống viêm gan B cho trẻ sơ sinh, khiến số người lây nhiễm viêm gan B ở Trung Quốc giảm thiểu một cách trông thấy.

1 2