Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngân hàng vốn nước ngoài xuống nông thôn - nông dân Trung Quốc hớn hở hưởng lợi ích do việc mở cửa thị trường tài chính-tiền tệ mang lại
   2009-05-22 16:45:18    CRIonline

Các công ty như HSBC, Citi Group, Standard Chartered, v.v đều nhằm vào thị trường tài chính-tiền tệ nông thôn Trung Quốc, bắt tay phối hợp với các nhà đầu tư địa phương thành lập chi nhánh nông thôn và công ty cho vay tín dụng.

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2008, cả thảy có 196 ngân hàng của 46 nước và khu vực đã thành lập 237 văn phòng đại diện tại Trung Quốc; những ngân hàng của 12 nước và khu vực cả thảy đã thành lập 28 ngân hàng vốn nước ngoài và 2 ngân hàng liên doanh; có 2 công ty tài chính 100% vốn nước ngoài.

Trên thực tế, việc ngân hàng vốn nước ngoài đi vào thị trường Trung Quốc cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Nhiều nhân tố bất lợi như không am hiểu thị trường nông thôn, mạng lưới chi nhánh ít, v.v đều khiến những thử nghiệm kinh doanh ban đầu của ngân hàng vốn nước ngoài không mấy lý tưởng.

Ngân hàng HSBC thừa nhận, những ngân hàng thị trấn và thôn bước đầu không mang lại lợi nhuận thực chất cho HSBC, mục tiêu của HSBC là nhìn vào tương lai, tìm tòi một mô hình kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững.

Đối với việc những ngân hàng thị trấn và thôn vốn nước ngoài đã phát triển nhanh chóng tại khu vực nông thôn, các ngân hàng Trung Quốc lại lần nữa "xuống nông thôn". Kể từ tháng 7 năm ngoái, những ngân hàng như Ngân hàng Bắc Kinh, Ngân hàng Giao Thông, Ngân hàng Dân Sinh, Ngân hàng Nam Kinh, v.v lần lượt thành lập chi nhánh tại nông thôn.

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đóng vai trò trụ cột trong việc ủng hộ "Tam Nông" và phát triển kinh tế khu vực huyện gần đây đã thử nghiệm trở về thị trường nông thôn bằng cơ cấu tài chính-tiền tệ nông thôn mới. Từ cuối tháng 4 năm ngoái đến cuối tháng 3 năm nay, cấp 14,95 triệu Thẻ ưu đãi nông dân, cho vay 20,1 tỷ nhân dân tệ, mang lại lợi ích cho 1 triệu nông hộ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý ngành ngân hàng Trung Quốc Tưởng Định Chi từng nhấn mạnh, các ngân hàng thương mại vừa và lớn cần phải thay đổi mô hình cho vay tín dụng và phương thức dịch vụ trên cơ sở đảm bảo sự ổn định của mạng lưới cơ cấu tài chính trong huyện, cần phải phát huy vai trò to lớn hơn trong việc bồi dưỡng và phát triển cơ cấu tài chính-tiền tệ nông thôn mới.

Nhà kinh tế học Đàm Nhã Linh dự kiến, sự cạnh tranh giữa ngân hàng vốn nước ngoài và ngân hàng Trung Quốc sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn tại thị trường tài chính-tiền tệ nông thôn. Song, dựa vào am hiểu thị trường nông thôn Trung Quốc, các ngân hàng Trung Quốc miễn là nắm đúng phương hướng và cơ hội thì sẽ có khả năng chiếm ưu thế.

"Trên thị trường tài chính-tiền tệ nông thôn, bất cứ cơ cấu tài chính nào cũng đều không thể một mình tung hoành thiên hạ, sự cạnh tranh giữ các cơ cấu tài chính-tiền tài nông thôn rất cần thiết." Khi đọc diễn văn tại Trường Đại học Bắc Kinh ngày 14, Thống đốc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Trương Vân chủ trương, cùng sáng tạo một môi trường thị trường có lợi cho kinh doanh bền vững.

Nhà kinh tế học trưởng Công ty Chứng khoán Ngân Hà Tả Tiểu Lôi bài tỏ tin tưởng rằng: "nếu chúng ta cũng bỏ ra nỗ lực như vậy tương đồng vào khu vực nông thôn, thị trường tài chính-tiền tệ nông thôn trong 30 năm sau có thể sẽ phát triển giống như thị trường tài chính-tiền tệ của thành phố."


1 2