Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngân hàng vốn nước ngoài xuống nông thôn - nông dân Trung Quốc hớn hở hưởng lợi ích do việc mở cửa thị trường tài chính-tiền tệ mang lại
   2009-05-22 16:45:18    CRIonline

Đối với anh nông dân Sa-u-đi dân tộc Uây-ua mà nói, trước kia, điều khiến anh lo lắng nhất là làm thế nào để gom tiền đầu tư trồng lương thực và cho con học tập.

"Song, bây giờ, tình hình đã thay đổi. Tôi đã vay 10 nghìn nhân dân tệ từ ngân hàng, đủ tiền mua những vật tư nông nghiệp như giống cây, phân hóa học v.v." Anh Sa-u-đi nói với phóng viên rằng, phần lớn bà con nông dân địa phương đều hoan nghênh những khoản vay nhỏ như vậy.

Nhà anh Sa-u-đi nằm ở thôn Bai-si-a-ri-ca, huyện A-oa-ti, Khu Tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương. Việc Ngân hàng Standard Chartered đưa ra dự án thí điểm cho vay vốn nhỏ tại địa phương đã mang lại lợi ích cho hơn 600 nông hộ trong có có anh Sa-u-đi.

Được biết, đây là ngân hàng vốn nước ngoài lần đầu tiên tham gia dự án trực tiếp cho vay vốn nhỏ đối với nông dân tại Trung Quốc. Dự án này áp dụng phương thức cho vay tín dụng, tức là không cần thế chấp và bảo lãnh, mà cho vay tiền theo tín nhiệm của nông dân.

Lâu nay, khu vực nông thôn rộng lớn vẫn là một khâu yếu kém nhất trong thị trường tài chính-tiền tệ Trung Quốc, việc cung cầu không cân bằng đã trở thành yếu tố quan trọng hạn chế sự phát triển của thị trường tài chính-tiền tệ nông thôn.

Do chi nhánh nông thôn có ít lợi nhuận và nhiều rủi ro, những chi nhánh của ngân hàng thương mại nhà nước Trung Quốc tại nông thôn lần lượt đóng cửa. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố Báo cáo dịch vụ tài chính-tiền tệ nông thôn Trung Quốc cho thấy, tính đến cuối năm 2007, số lượng chi nhánh tài chính-tiền tệ tại huyện đã giảm 9811 so với năm 2004,

Thế nhưng bây giờ, ngày càng nhiều nông dân và dân chăn nuôi Trung Quốc đang hưởng lợi ích do mở cửa thị trường tài chính-tiền tệ mang lại, sự ra đời của những chi nhánh ngân hàng thị trấn và thôn vốn nước ngoài đã làm dịu tình hình khó khăn về vay tiền trên mức độ nhất định.

Kể từ năm 1997, Trung Quốc đã bắt đầu xem xét mở cửa thị trường tài chính-tiền tệ Trung Quốc theo từng đợt và có kế hoạch căn cứ theo trình độ phát triển kinh tế Trung Quốc và nguyên tắc hợp tác quốc tế. Sau khi gia nhập WTO năm 2001, Trung Quốc cam kết từng bước mở cửa thị trường tài chính-tiền tệ của mình.

Kể từ khi dỡ bỏ những hạn chế về khu vực và khách hàng đối với các ngân hàng vốn nước ngoài có nghiệp vụ đồng nhân dân tệ tại Trung Quốc năm 2006 đến nay, những ngân hàng vốn nước ngoài tại Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, ngoài trọng điểm phân bố tại các thành phố ra, còn vươn tới thị trường nông thôn.


1 2