Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ánh sáng hy vọng của kinh tế Trung Quốc chiếu sáng Diễn đàn châu Á Bác Ngao
   2009-04-27 16:06:49    cri

Con số thống kê cho thấy, quý 1 năm nay, trong bối cảnh thị trường xe hơi Mỹ giảm liên tục, thị trường xe hơi Trung Quốc xuất hiện cục diện đáng mừng. Quý 1 lượng tiêu thụ xe hơi của Trung Quốc lên tới gần 2,68 triệu chiếc, tăng 3,88% so với cùng kỳ. Thành tích tiêu thụ này khiến Trung Quốc trở thành thị trường xe hơi lớn nhất toàn cầu.

Trong thời gian lâu dài, đầu tư luôn là một trong những động lực quan trọng lôi kéo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng. Theo con số do Ngân hàng Trung ương—Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố, quý 1 năm nay, vốn cho vay tín dụng của Trung Quốc lên tới 4580 tỷ nhân dân tệ, vượt quá tổng vốn cho vay năm 2008, đây là hiện tượng rất hiếm thấy trước kia. Một số nhà phân tích lo ngại liệu vốn cho vay tín dụng mới với quy mô lớn như vậy có mang lại rủi ro nhất định hay không? Tại cuộc họp hàng năm của Diễn đàn châu Á Bác Ngao, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý ngành ngân hàng Trung Quốc Lưu Minh Khang bày tỏ rõ ràng, rủi ro do vốn cho vay tín dụng của Trung Quốc mang lại nằm trong mức kiểm soát. Ông nói:

"Vốn cho vay tín dụng mới lên tới hơn 4000 tỷ nhân dân tệ chủ yếu đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và dự án xây dựng cơ sở của nhà nước. Phần còn lại là đầu tư vào lĩnh vực dân sinh và thương mại. Chẳng hạn như ngành kho vận, ngành lưu thông phân phối, thực tế vốn cho vay tín dụng công nghiệp trong quý 1 rất hạn chế. Đồng thời, không cấp thêm cho ngành năng lượng và ngành tiêu hao năng lượng nhiều, gây ô nhiễm nặng và tiêu hao tài nguyên nhiều, hơn nữa còn giảm thiểu. Vốn cho vay tín dụng tăng mạnh tất nhiên sẽ mang lại những rủi ro, nhưng tôi cho rằng những rủi ro này nằm trong mức kiểm soát được."

Công ty Công nghiệp cơ sở A-rập Xê-út là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu sản xuất sản phẩm hóa học, phân hóa học, nhựa và sản phẩm kim loại. Gần một nửa sản phẩm của công ty này được tiêu thụ trên thị trường châu Á, trong đó Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Tại cuộc họp hàng năm năm 2009 của Diễn đàn châu Á Bác Ngao, ông Mô-ha-mét An-ma-đi, Tổng Giám đốc điều hành của công ty này bày tỏ, ông vẫn tràn đầy niềm tin đối với thị trường Trung Quốc và sẽ tiếp tục tăng vốn đầu tư vào Trung Quốc.

Tuy trong nước xuất hiện xu thế ấm lên, nhưng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế vẫn đang lan rộng, xu thế suy thoái kinh tế thế giới chưa thay đổi rõ rệt, kinh tế Trung Quốc vẫn đứng trước khó khăn to lớn. Tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm nay, ông Chu Tiểu Xuyên, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc—Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nói, Trung Quốc sẽ không buông lỏng tinh thần cảnh giác, sẽ tiếp tục thực thi kế hoạch kích thích kinh tế một cách toàn diện, cố gắng giảm tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đến mức nhỏ nhất, thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển bình ổn và khá nhanh. Ông đồng thời bày tỏ, Chính phủ Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, và sẽ tiến hành điều chỉnh ưu hóa các chính sách hữu quan.


1 2