Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ánh sáng hy vọng của kinh tế Trung Quốc chiếu sáng Diễn đàn châu Á Bác Ngao
   2009-04-27 16:06:49    cri

Nghe Online

Tại cuộc họp hàng năm năm 2009 của Diễn đàn châu Á Bác Ngao vừa bế mạc, các nhà lãnh đạo chính trị, nhà doanh nghiệp và chuyên gia, học giả Trung Quốc và nước ngoài đều rất quan tâm sự phát triển của kinh tế Trung Quốc. Họ cho rằng, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế dẫn đến kinh tế nhiều nước đứng trước triển vọng ảm đạm, sự thay đổi đáng mừng của kinh tế Trung Quốc làm cho các nước nhìn thấy ánh sáng hy vọng vượt qua khủng hoảng.

Quý 1 năm nay, GDP Trung Quốc tăng 6,1%. Con số này tuy giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng trong tình hình kinh tế của nhiều nước đều xuất hiện tăng trưởng âm, kinh tế Trung Quốc thực hiện tốc độ tăng trưởng này đã là chuyện không dễ dàng. Tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết, tình hình kinh tế Trung Quốc tốt hơn dự kiến. Thủ tướng nói:

"Tình hình kinh tế Trung Quốc tốt hơn dự kiến chủ yếu thể hiện ở các mặt sau: thứ nhất là đầu tư tăng mạnh, tiêu dùng tăng trưởng khá nhanh, kích cầu trong nước tiếp tục mở rộng. Thứ hai là sản xuất công nghiệp từng bước bình ổn, tình hình nông nghiệp nhìn chung ổn định. Thứ ba là công tác điều chỉnh cơ cấu được thúc đẩy tích cực, tính phối hợp nhịp nhàng giữa các khu vực được tăng cường, công tác nâng cấp ngành nghề được đẩy mạnh. Thứ 4 là số người mới tìm được việc làm ở thành thị gia tăng, thu nhập cư dân được nâng cao. Thứ 5 là hệ thống ngân hàng đủ tính thanh khoản, thị trường tài chính vận hành bình ổn, niềm tin của xã hội được tăng cường, thị trường có triển vọng cải thiện."

Các nhà doanh nghiệp từng gặp phải tình hình khó khăn trong cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, hiện nay đã đích thân cảm nhận được xu thế nhu cầu của thị trường tăng trở lại. Ông Đinh Lỗi, Tổng Giám đốc Công ty xe hơi GM Thượng Hải tham gia Diễn đàn châu Á Bác Ngao cho rằng, ngành xe hơi Trung Quốc là một trong những ngành có chuyển biến rõ rệt bởi kế hoạch kích thích kinh tế của Chính phủ, ông nói:

"Cuối năm ngoái, chúng tôi dự kiến quý 1 năm nay sẽ là một giai đoạn tương đối khó khăn, phải đến quý 2, thậm chí quý 3 mới dần dần xuất hiện đà phát triển trở lại. Xét từ tình hình hiện nay, nhu cầu mua xe hơi trong quý 1 đã tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhu cầu về xe chở khách tăng 7,4%, tình hình tăng trưởng này đã xuất hiện xu thế kích cầu trong nước ngày càng mở rộng."

1 2