Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đầu tư khoản vốn khổng lồ dùng để cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn cho người dân
   2009-04-20 15:57:41    cri

Trước tình hình này, phương án cải cách cơ chế y tế mới nêu rõ, cần phải mở rộng diện che phủ của chế độ đảm bảo y tế cơ bản, ngoài ra, việc kinh tế ngày càng phát triển cũng đòi hỏi Chính phủ tăng thêm trợ cấp vào ngành chăm sóc sức khỏe cho cư dân. ông Hồ Hiểu Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và Đảm bảo xã hội Trung Quốc nói:

"Giải quyết vấn đề 'chi phí khám chữa bệnh đắt" cho cư dân là một công việc rất phức tạp, xét từ việc xây dựng chế độ đảm bảo y tế, trước tiên chúng tôi phải mở rộng diện che phủ, một nhiệm vụ trọng điểm của chúng tôi trong gần 3 năm tới là cần phải đảm bảo toàn bộ người dân Trung Quốc đều được hưởng chế độ đảm bảo y tế cơ bản, như vậy chi phí khám chữa bệnh của người dân mới được giảm thiểu. Thứ hai, chúng tôi cần phải cung cấp 3 dịch vụ bảo hiểm y tế hiện có một cách tốt hơn, nói một cách cụ thể hơn là nâng cao hạn ngạch phần chi trả do hệ thống đảm bảo y tế gánh chịu và nâng cao tỷ lệ thanh toán. Thứ 3, chúng tôi sẽ tăng thêm khoản vốn đảm bảo y tế cơ bản, cùng với việc kinh tế ngày càng phát triển, Chính phủ sẽ tăng thêm khoản vốn trợ cấp cho hệ thống đảm bảo y tế dành cho cư dân thành thị và hệ thống y tế hợp tác nông thôn mới, đồng thời cũng nâng cao mức nộp tiền của cá nhân một cách thích hợp, như vậy sẽ đảm bảo có đủ khoản vốn nâng cao tỷ lệ thanh toán bảo hiểm y tế."

Ngoài hướng đi thực hiện cung cấp bảo hiểm y tế cho toàn thể nhân dân, phương án cải cách cơ chế y tế mới còn nêu ra, sẽ tích cực khuyến khích và hướng dẫn vốn tư nhân đầu tư thành lập bệnh viện không nhằm mục đích lợi nhuận. Đảm bảo các trung tâm y tế và bệnh viện có chế độ sở hữu khác nhau cạnh tranh một cách công bằng và có trật tự. Thực thi chính sách ưu đãi thuế cho bệnh viện không nhằm mục đích lợi nhuận. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ chuyển biến một số bệnh viện công lập thành bệnh viện dân doanh, và sẽ ấn định biện pháp hữu quan để khuyến khích bệnh viện dân doanh phát triển. Chuyên gia hữu quan cho rằng, những biện pháp này có lợi cho thực hiện cơ chế cạnh tranh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và đáp ứng nhu cầu về dịch vụ y tế của các tầng lớp nhân dân, làm dịu hiện trạng "khám chữa bệnh khó". Phương án cải cách cơ chế y tế mới còn nêu ra đề nghị cho phép bác sĩ làm ở nhiều bệnh viện, đề nghị này một mặt góp phần giải quyết vấn đề bác sĩ giỏi tập trung quá nhiều ở thành phố lớn và bệnh viện lớn, mặt khác cũng làm cho bệnh viện dân doanh có thể tuyển chọn bác sĩ chuyên môn. Ông Quách Ba, Tổng Giám đốc chuyên trách thị trường Bắc Kinh của Hiệu thuốc Lão Bách Tính nói:

"Trước kia bệnh viện dân doanh bị hạn chế nhiều trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, chẳng hạn những nhân tài không được điều động, như vậy đã tác động lớn tới sự phát triển của bệnh viện dân doanh. Nếu nhân tài cũng được phép điều động theo định hướng thị trường, thì không những có thể giải quyết vấn đề đãi ngộ của bác sĩ, mà còn có thể giải quyết vấn đề vốn tư nhân đầu tư vào ngành y tế."


1 2