Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đầu tư khoản vốn khổng lồ dùng để cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn cho người dân
   2009-04-20 15:57:41    cri

Nghe Online

Mới đây, Chính phủ Trung Quốc đưa ra phương án cải cách cơ chế y tế mới, nêu ra mục tiêu xây dựng chế độ đảm bảo y tế cơ bản che phủ toàn bộ cư dân thành thị và nông thôn trong vòng 3 năm, dốc sức cung cấp dịch vụ y tế cơ bản tốt hơn, giảm thiểu chi phí khám chữa bệnh của cư dân. Vì vậy, Chính phủ Trung Quốc sẽ đầu tư 850 tỷ nhân dân tệ, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng y tế, cải thiện điều kiện và môi trường khám chữa bệnh cho nhân dân.

Mới đây, tại buổi họp báo do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vương Quân đã cho biết phương hướng đầu tư của khoản vốn 850 tỷ nhân dân tệ dùng để cải cách cơ chế y tế. Thứ trưởng nói:

"Chúng tôi phải đảm bảo tuyệt đại đa số hoặc phần lớn khoản vốn được dùng cho cơ sở. Chú trọng đầu tư vào khu vực miền trung và miền tây, thúc đẩy từng bước thực hiện cung cấp dịch vụ y tế công cộng cơ bản công bằng cho các khu vực. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tài trợ cho khu vực miền đông. Điều này phù hợp với yêu cầu căn bản là cung cấp dịch vụ y tế cơ bản được coi như là sản phẩm công cộng cho toàn thể nhân dân."

Làm thế nào giải quyết vấn đề "chi phí khám chữa bệnh đắt" luôn được nhân dân Trung Quốc quan tâm, một nguyên nhân quan trọng dẫn đến giá thành y tế cao là vấn đề giá thuốc. Lâu nay, vì nguyên nhân kinh doanh, hiện tượng các trung tâm y tế và bệnh viện ở Trung Quốc thích sử dụng thuốc đắt tiền tương đối phổ biến, bên cạnh đó, thuốc rẻ tiền lợi nhuận không nhiều, doanh nghiệp không muốn sản xuất, bệnh viện cũng không thích sử dụng, như vậy đã hình thành gánh nặng không hợp lý cho dân chúng khi sử dụng thuốc.

Vì vậy, phương án cải cách cơ chế y tế chỉ rõ, xây dựng hệ thống đảm bảo cung ứng thuốc men với danh mục dược phẩm cơ bản quốc gia là cơ sở, mức giá dược phẩm cơ bản do Chính phủ ấn định, tổ chức đấu giá công khai để mua sắm thuốc men, thực hiện phân phối và vận chuyển chung, nhằm giảm thiểu các khâu trung gian, giảm giá bán cuối cùng. Đồng thời, các trung tâm y tế và bệnh viện cần phải lấy dược phẩm cơ bản làm thuốc men lựa chọn ưu tiên sử dụng và xác định tỷ lệ sử dụng.

Vấn đề then chốt khác dẫn đến nhân dân cho rằng "chi phí khám chữa bệnh đắt" là chế độ đảm bảo y tế cơ bản chưa thực hiện diện che phủ toàn bộ nhân dân và khoản tiền đảm bảo chưa đủ. Chế độ đảm bảo y tế cơ bản của Trung Quốc bao gồm hệ thống bảo hiểm y tế cơ bản dành cho công nhân viên chức ở thành thị, hệ thống bảo hiểm y tế cơ bản dành cho cư dân thành thị và hệ thống y tế hợp tác nông thôn mới, tính đến nay, chế độ này đã che phủ khoảng 1,1 tỷ dân, nhưng vẫn còn khoảng hơn 200 triệu dân gồm một số sinh viên, cư dân thành thị không có việc làm, lao động nông dân vào thành phố làm việc v.v. chưa được hưởng chế độ đảm bảo y tế cơ bản. Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường, theo tư duy "coi trọng hiệu suất, kinh doanh theo định hướng thị trường", Chính phủ Trung Quốc đã có phần giảm thiểu tỷ lệ khoản vốn đầu tư cho ngành y tế, chi phí khám chữa bệnh của cư dân gia tăng nhanh chóng, vấn đề về chế độ đảm bảo y tế cơ bản hiện hành chưa đạt yêu cầu đã trở nên nổi cộm.

1 2