Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các nước thảo luận vấn đề ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính, hành động của Trung Quốc nhận được ca ngợi
   2009-04-06 16:04:51    CRIonline

Nghe Online

Kể từ khi bước vào năm 2009 đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng toàn cầu hơn 1 năm chưa hề xuất hiện xu thế lắng xuống, ngược lại trở nên ngày càng nghiêm trọng. Tại Hội nghị thường niên "Diễn đàn cấp cao phát triển Trung Quốc năm 2009" vừa kết thúc, hàng loạt vấn đề như liệu Trung Quốc có thể duy trì kinh tế phát triển bình ổn và tương đối nhanh hay không, Trung Quốc sẽ phát huy vai trò như thế nào trong hành động toàn cầu ứng đối cuộc khủng hoảng tài chính v.v. đã trở thành câu chuyện được nhân sĩ trong và ngoài nước Trung Quốc tham dự hội nghị thảo luận sôi nổi.

Trong một báo cáo công bố cách đây không lâu, Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế toàn cầu năm 2009 sẽ tăng trưởng âm 1,5%, trước đó Ngân hàng Thế giới từng đưa ra dự báo kinh tế toàn cầu năm 2009 sẽ tăng trưởng 1%. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng dự báo kinh tế toàn cầu năm nay sẽ xuất hiện tăng trưởng âm từ âm 0,5% đến âm 1,5%. Vì vậy, việc Chính phủ Trung Quốc nêu ra thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% rất được nước ngoài quan tâm. Tại Hội nghị thường niên "Diễn đàn cấp cao phát triển Trung Quốc năm 2009", Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc có năng lực thực hiện mục tiêu duy trì kinh tế phát triển bình ổn và tương đối nhanh. Phó Thủ tướng nói:

"Cơ sở phát triển và đà tăng của kinh tế Trung Quốc không hề thay đổi. Trung Quốc đang ở giai đoạn công nghiệp hóa, thành thị hóa phát triển nhanh chóng, thị trường trong nước rộng lớn, kinh tế có không gian phát triển và có đất xoay xở rộng lớn. Cơ sở công nghệ vật chất ngày càng được tăng cường, tài nguyên lao động dồi dào, tiền vốn tương đối sung túc. Đứng trước thách thức, Chính phủ Trung Quốc đã kịp thời điều chỉnh phương hướng chính sách kinh tế vĩ mô, áp dụng hàng loạt biện pháp, các biện pháp này đang và sẽ phát huy hơn nữa tác dụng hữu hiệu. Trung Quốc hoàn toàn có niềm tin, có điều kiện, có năng lực duy trì đà phát triển kinh tế bình ổn và tương đối nhanh."

Kể từ sáu tháng cuối năm ngoái đến nay, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt biện pháp ứng đối cuộc khủng hoảng như Chính phủ tăng thêm vốn đầu tư với mức lớn và tăng cường khả năng tiêu dùng của dân chúng; thực thi Quy hoạch chấn hưng và điều chỉnh ngành nghề, điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, sa thải công nghệ sản xuất lạc hậu; tăng cường thực lực khoa học-công nghệ, thúc đẩy vận dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất thực tế; tạo thêm việc làm, kiện toàn chế độ đảm bảo xã hội v.v. ông Stê-phen Grin, Chủ tịch Tập đoàn HSBC cho rằng, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra biện pháp một cách nhanh chóng và cương quyết, các biện pháp này đã duy trì niềm tin của thị trường, sẽ đảm bảo kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng. Ông nói:

"Trung Quốc đang phát huy vai trò ngày càng quan trọng trong kinh tế thế giới. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ 3 trên toàn cầu, có lẽ là nền kinh tế duy nhất sẽ thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% năm 2009 theo dự tính. Chúng tôi rất vui mừng được chứng kiến, cho dù toàn cầu đứng trước tình trạng niềm tin và tín nhiệm bị đổ vỡ, nhưng kế hoạch kích thích kinh tế của Chính phủ Trung Quốc vẫn thu được hiệu quả tích cực."


1 2