Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc xây dựng trạm khảo sát Nam Cực thứ ba
   2009-03-24 14:42:16    cri

"Sở dĩ gọi là chòm băng Nam Cực, bởi vì trên đó có lớp tuyết dày 100 mét. Số liệu quan trắc khí tượng do trạm tự động khí tượng gửi về cho thấy, nhiệt độ thấp nhất xuống tới âm 82 độ, vì vậy, vật liệu xây dựng phải chịu đựng được thử thách của nhiệt độ âm 90 độ."

Tin cho biết, kết cấu chủ thể của trạm Côn Luân áp dụng thép không rỉ, đồng thời đặc biệt nghiên cứu và chế tạo vật liệu ván ghép sơn mầu đỏ và mầu vàng Quốc kỳ có thể chịu nhiệt độ siêu thấp; 21 vật liệu và phụ tùng khác như dây cáp điện, đường dây điện, công tắc điện, đèn, đồ dùng tắm rửa, đồ dùng nhà vệ sinh v.v đều đã trải qua thử nghiệm trong nhiệt độ âm 90 độ, có thể thiết thực đảm bảo các đồ dùng đó sử dụng bình thường trong môi trường nhiệt độ khác thường.

Trên thực tế, ngay từ năm 1985 và năm 1989 Trung Quốc đã lần lượt xây dựng trạm Trường Thành và trạm Trung Sơn tại khu vực ven bờ Nam Cực. Kể từ khi xây dựng trạm Trường Thành đến nay, Trung Quốc mỗi năm đều tiến hành hoạt động khảo sát khoa học tại Nam Cực, đồng thời thu được thành tựu to lớn về các mặt khí hậu, khí tượng, băng tuyết địa cực, sinh vật nhiệt độ thấp, hóa học hải dương, vật lý hải dương v.v, nhất là trình độ tiên tiến về nghiên cứu thiên thạch địa cực của Trung Quốc đã xếp vào hàng ngũ các nước mạnh về khảo sát khoa học địa cực như Mỹ, Nhật v.v trên thế giới.

Tin cho biết, đội khảo sát Nam Cực lần thứ 25 gánh vác nhiệm vụ khảo sát khoa học và xây dựng trạm Côn Luân lần này gồm 204 thành viên, đây là số người đông nhất so với hoạt động khảo sát Nam Cực mọi lần trước đây.

Phó chánh văn phòng khảo sát địa cực Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc Khúc Thám Trụ cho biết, qua phát triển trong nhiều năm, hiện nay Trung Quốc đã có đủ khả năng triển khai khảo sát tại khu vực nằm sâu nội địa Nam Cực. Song nếu muốn hoàn thành việc xây dựng trạm Côn Luân, các đội viên khảo sát vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn.

"Thử thách lớn nhất của khu vực này là nhiệt độ rất thấp, thiếu ô-xi, trạm Côn Luân xây dựng trên điểm cao hơn 4000 mét, gần như tình hình môi trường xung quanh khu vực cao hơn 5000 mét so với mặt biển, hàm lượng ô-xi tương đối thấp."

Toàn bộ các đội viên khảo sát khoa học đều phải chịu đựng hàng loạt thử thách nghiêm khắc như khám sức khỏe, khám sức khỏe tâm lý, tập huấn dã ngoại v.v. Ông Khúc Thám Trụ cho biết, trong cuộc hành trình Nam Cực lần này, các đội viên sẽ hoàn thành việc vận chuyển hơn 600 tấn vật tư dùng cho khảo sát và xây dựng trạm Côn Luân.

Ông Khúc Thám Trụ cho biết, trạm Côn Luân được xây dựng những năm đầu chỉ có thể triển khai công tác trong mùa hè, trong vài năm tới, Trung Quốc sẽ cố gắng xây dựng trạm Côn Luân thành trạm khảo sát khoa học có thể vận hành bình thường trong cả năm.


1 2