Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bác sĩ cấp tướng Lý Tố Chi
   2009-03-10 14:32:55    cri

Nghe Online

Trên vùng đất Tây Tạng rộng lớn, bác Lý Tố Chi là bác sĩ rất nổi tiếng, được người dân địa phương tôn vinh là "bác sĩ cấp tướng". Trong hơn 30 năm công tác tại Tây Tạng, bác sĩ Lý Tố Chi đã thực hiện hơn 13 nghìn ca phẫu thuật, loại bỏ sự ám ảnh ốm đau cho biết bao quần chúng dân tộc Tạng.

Tại thủ phủ La-sa, Bệnh viện Quân khu Tây Tạng là một bệnh viện có điều kiện y tế tiên tiến nhất được người dân địa phương đánh giá cao nhất trên toàn cõi lãnh thổ Tây Tạng. Bác sĩ Lý Tố Chi là Giám đốc bệnh viện này.

Bác sĩ Lý Tố Chi 55 tuổi, là người dân tộc Hán trăm phần trăm. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Quân y số hai vào năm 1976, bác sĩ vào làm việc tại một Bệnh viện Thượng Hải, một dịp tình cờ đã khơi dậy nguyện vọng đi làm việc ở Tây Tạng của bác sĩ.

"Khi từ một bệnh nhân dân tộc Tạng được biết địa phương thiếu bác sĩ và dược phẩm, tôi liền viết đơn xin đi Tây Tạng. Sau khi đến Tây Tạng, tôi cảm thấy lúc bấy giờ Tây Tạng quả là khu vực khá lạc hậu, giao thông tương đối bế tắc, nhiều người bị ốm mà không được chữa trị hữu hiệu, do vậy tôi đã hạ quyết tâm đến sinh sống và làm việc tại Tây Tạng để phát huy ưu thế của mình."

Sau khi đến Tây Tạng bác sĩ Lý Tố Chi phát hiện, điều kiện y tế địa phương tụt hậu không những thể hiện về mặt trang thiết bị và vật chất, mà còn thể hiện trong quan niệm của mọi người. Điều này càng kiên định quyết tâm miệt mài nghiên cứu y học của bác.

Mấy chục năm qua, kỹ thuật khoa ngoại của bác sĩ Lý Tố Chi ngày càng điêu luyện. Với môi trường khí hậu bất lợi trên cao nguyên, bác sĩ Chi đã lần lượt triển khai rất nhiều phẫu thuật khó, lập hơn 30 đệ nhất Trung Quốc, đồng thời lấp hơn 80 chỗ trống cho lĩnh vực y học Tây Tạng. Tiến hành những ca mổ như thay khớp, cấy ghép cơ quan cơ thể con người trong đó kể cả cấy ghép gan, thận, kết mạc v.v, nhờ đó đã lôi kéo y học Tây Tạng phát triển, khiến rất nhiều người bệnh có thể khám chữa bệnh ngay tại địa phương mà không cần vào nội địa nữa. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay, bác sĩ Lý Tố Chi đã đích thân tiến hành khoảng 10 nghìn ca mổ.

Tây Tạng đất rộng người thưa, nhiều đồng bào dân tộc Tạng khám chữa bệnh rất không tiện. Kể từ khi đảm nhiệm Giám đốc Bệnh viện từ năm 1996 đến nay, bác sĩ Lý Tố Chi đã từng bước hoàn thiện chế độ khám chữa bệnh nghĩa vụ tại vùng nông nghiệp và khu chăn nuôi. Đội y tế của bác sĩ đã đi khắp các non sông Tây Tạng, vừa đi vừa điều tra, vừa khám bệnh.

"Kể từ năm 1996 đến nay, tôi thường xuyên dẫn đầu đội y tế đi khám chữa bệnh tại vùng nông thôn và khu chăn nuôi, tổng cộng đi khoảng 500 lần với hành trình hơn 1 triệu ki-lô-mét, triển khai giáo dục sức khỏe, đưa thầy đưa thuốc đến phòng chống và khám chữa bệnh cho hơn 300 nghìn quần chúng địa phương, trong đó miễn phí mổ cho hơn 1000 người đục thủy tinh thể."

1 2