Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Lệ Dĩ Ninh, "Lệ cổ phần" thúc đẩy cải cách kinh tế Trung Quốc
   2009-02-12 16:33:31    CRIonline

Ngày nay, Cơ chế cổ phần đã sớm đi sâu vào lòng người, Giao dịch cổ phiếu cũng là Câu chuyện mà mọi người say sưa kể lại. Theo thống kê của Công ty đăng ký kết toán Chứng khoán Trung Quốc, số lượng Hộ tài khoản hữu hiệu của hai Sở giao dịch Thượng Hải và Thâm Quyến Trung Quốc đã đột phá 100 triệu vào cuối tháng 7 năm 2008. Cuối tháng 10, kết toán kim ngạch của hai Sở giao dịch đạt 4700 tỉ Nhân dân tệ. Toàn Trung Quốc có khoảng 50 triệu gia đình tham gia thị trường Chứng khoán, khoảng 150 triệu cư dân liên hệ chặt chẽ với thị trường Chứng khoán.

Ông Lệ Dĩ Ninh là học giả cứng rắn, ông nói, bất kể dư luận và áp lực bên ngoài lớn mạnh như thế nào, miễn là ông cho rằng lý luận và chủ trương của ông có tác dụng xúc tiến và thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc thì ông sẽ kiên quyết không thay đổi. Chính vì sự kiên trì này, nhiều tư tưởng và lý luận của ông đã trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới tiến trình cải cách của Trung Quốc.

Bước vào thập niên 90 thế kỷ 20, kinh tế Trung Quốc xuất hiện cục diện khó xử do phát triển quá nóng, tỉ lệ lạm phát tăng lên trong mấy năm liền. Nhằm vào tình hình này, Giới lý luận kinh tế nổ ra cuộc tranh luận kịch liệt. Ông Lệ Dĩ Ninh phân tích sâu sắc nguyên nhân chủ yếu hình thành nạn lạm phát của Trung Quốc, dẫn đầu nêu ra "Lý luận ưu tiên công ăn việc làm". Ông Lệ Dĩ Ninh cho rằng, trong quá trình phát triển kinh tế, các nước đang phát triển đều đứng trước vấn đề nông thôn bung ra nhiều lao động dư dôi. Vì thế, bất cứ một nước đang phát triển nào đi lên con đường chuyển đổi từ kinh tế truyền thống tới kinh tế hiện đại, thì vấn đề công ăn việc làm sẽ được đặt ở vị trí nổi bật.

Sau đó, Kinh tế phi công hữu của Trung Quốc, nhất là kinh tế dân doanh bắt đầu phát triển nhanh chóng, đã mở ra con đường mới cho giải quyết vấn đề thất nghiệp.

Sau khi xí nghiệp dân doanh không ngừng trưởng thành đã có tác dụng xúc tiến to lớn đối với thị trường Trung Quốc, ai là người giúp đỡ nhiều nhất cho việc giải quyết công ăn việc làm ? Đó là Xí nghiệp dân doanh. Trên 70 o/o công ăn việc làm mới là trong xí nghiệp dân doanh, thuế thu của nhiều thành phố nâng cao là nhờ xí nghiệp dân doanh, nhiều mặt hàng xuất khẩu là do xí nghiệp dân doanh phát huy tác dụng.

Ông Lệ Dĩ Ninh nói, hiện nay nâng đỡ và đi sâu phát triển kinh tế dân doanh, khai thác thị trường trong nước vẫn có sự giúp đỡ đối với việc giải quyết Trung Quốc xuất hiện một số vấn đề do ảnh hưởng của nguy cơ kinh tế tài chính toàn cầu.

Cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc đã tiến hành 30 năm, thành tựu giành được mọi người đều thấy, nhưng vấn đề cũng khiến nhiều người lúng túng. Ông Lệ Dĩ Ninh cho rằng, hiện nay Trung Quốc cần giải quyết gấp vấn đề là hoàn thiện chế độ bảo đảm xã hội.

Từ góc độ quốc gia mà nói, tôi cho rằng vấn đề cần giải quyết nhất hiện nay là hoàn thiện nhanh chóng hệ thống bảo đảm xã hội, đồng thời áp dụng biện pháp thiết thực hữu hiệu đối với một số vấn đề mà nhân dân quan tâm nhất như bảo đảm giáo dục, bảo đảm y tế, bảo đảm công ăn việc làm.

Mặc dù đã 78 tuổi, nhưng ông Lệ Dĩ Ninh hàng ngày vẫn tinh thần hăng hái, kiên trì xem sách báo, viết lách, giảng bài. Ông vẫn sôi nổi trên giảng đường Trường Đại học Bắc Kinh, lấy việc giảng dạy là công việc quan trọng nhất của tuổi già. Một học sinh của ông nói "Thầy hàng ngày vẫn quay như chong chóng với công việc".


1 2