Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc sống đi lên khá giả, cũng cần có sức khoẻ tốt—sự phát triển thể thao nông thôn trong con mắt của một đội trưởng đội bóng rổ nông dân
   2009-02-06 17:56:26    Xin Hua
Tại thôn Tây Trương, thành phố Hoắc Châu, tỉnh Sơn Tây, mỗi ngày đều có rất nhiều nông dân đến chơi bóng rổ hoặc tập luyện những môn thể thao khác tại sân vận động. Ở địa phương, quan điểm "có đời sống khá giả cũng cần có sức khoẻ tốt" đã ăn sâu trong lòng mỗi người, tập luyện và chăm sóc sức khoẻ đã trở thành một phần không thể thiếu được trong "đời sốngkhá giả" của nông dân.

"Bà con đã không thoả mãn với ấm no, hiện, cuộc sống của nông dân đã khá lên, Nhà nước coi trọng thể dục thể thao nông thôn, nông dân cũng thích tập luyện thể thao, nhiệt tình của bà con đối với tập luyện và chăm sóc sức khoẻ ngày càng tăng lên." Đội trưởng đội bóng rổ thôn Tây Trương Hình Tiểu Sửu nói như vậy.

Ông Hình Tiểu Sửu năm nay 52 tuổi, sức khoẻ vẫn rất dồi dào. Do yêu thích bóng rổ, hơn 20 năm trước ông đã thành lập đội bóng rổ của thôn, tạo nên nếp sống mới về tập luyện sức khoẻ của địa phương.

Hình Tiểu Sửu

Sau khi được thành lập, đội bóng rổ thôn Tây Trương đã nhiều lần thay mặt xã tham gia Giải thi đấu bóng rổ nghiệp dư của huyện, thậm chí của thành phố. "Việc giành giải không quan trọng, chúng tôi tham gia chủ yếu là vì say mê. Sau khi làm xong công việc đồng áng hoặc không có việc gì để làm thì ném những quả bóng vào rổ vừa có thể chăm sóc sức khoẻ, mà trong lòng cũng thấy rất vui." Ông Hình Tiểu Sửu nói như trên.

Năm 2005 đối với thôn Tây Trương mà nói là một năm không bình thường. Năm đó, Giải thi đấu bóng rổ nông dân của khu vực Lâm Phần đã chọn thôn Tây Trương làm nơi tổ chức thi đấu, chính Giải thi đấu lần này đã khiến bóng rổ và hoạt động thể thao đi vào cuộc sống của mỗi một nông dân địa phương. Một bác nông dân nhớ lại rằng, lúc đó, Giải thi đấu diễn ra trong một tuần, tất cả bà con toàn thôn mỗi ngày đều đi xem thi đấu ngay trước cửa nhà, trở thành "cuộc liên hoan" của toàn thôn. Sau khi kết thúc thi đấu, thôn Tây Trương nhanh chóng dấy lên cơn sốt bóng rổ, lúc đó, hầu như mỗi buổi chiều, bất cứ người lớn hay là trẻ em đều đến sân chơi, trên sân vận động bóng rổ ánh đèn sáng choang chật ních người đến xem thi đấu. Thôn Tây Trương cũng đã trở thành thôn ngôi sao bóng rổ thật sự.

Năm 2004, để thực thi hoạt động "năm thể thao nông thôn" và " thể thao xuống nông thôn" do Tổng cục Thể dục thể thao Nhà nước đề xướng, tỉnh Sơn Tây bắt đầu thực thi dự án "Hành lang thể thao Đại Vận trong trăm xã nghìn thôn", dọc đường cao tốc Đại Vận xuyên qua toàn tỉnh Sơn Tây, đưa việc xây dựng sân nhà thi đấu về nông thôn ngày cạnh nông dân. Riêng một năm, toàn tỉnh đã đầu tư hơn 21 triệu nhân dân tệ, xây dựng hơn 600 sân bóng rổ và đường tập luyện và chăm sóc sức khoẻ cho hơn 50 thôn của 8 thành phố và 31 huyện.

1 2