Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thôn Hoa Tây—nông thôn mới xã hội chủ nghĩa đi lên con đường cùng làm giàu
   2009-01-23 16:18:52    Xin Hua

Sau khi làm giàu, thôn Hoa Tây không quên bà con của các thôn xung quanh. Từ năm 2001 đến 2004, thôn Hoa Tây chia ba đợt thu nạp 16 thôn xung quanh vào thôn Hoa Tây, dân số từ 1520 người tăng tới khoảng 35 nghìn người, hình thành một thôn Hoa Tây lớn.

Cựu Bí thư thôn Hoa Tây Ngô Nhân Bảo từng khảo sát tại Ninh Hạ, Cam Túc, tận mắt chứng kiến cuộc sống cơ cực của nông dân Tây Hải Cố đã không cầm được nước mắt, ông quyết định đầu tư hơn 3 triệu nhân dân tệ xây dựng "thôn Hoa Tây Ninh Hạ" tại thôn đói nghèo của Chấn Bắc Bảo, thành lập hơn 40 doanh nghiệp với giá trị sản xuất năm vượt hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Trong những năm trước, thôn Hoa Tây đã lần lượt mở hơn 100 lớp đào tạo cho hơn 20 tỉnh, thành và khu tự trị của miền trung, miền tây Trung Quốc, trực tiếp đào tạo hơn 10 nghìn cán bộ cấp xã và thôn, qua xóa đói giảm nghèo bằng kiến thức đã giúp 100 nghìn người thoát khỏi đói nghèo, cả thảy xây dựng ba thôn "Hoa Tây ngoại tỉnh" tại Ninh Hạ, Hắc Long Giang, Giang Tây.

"Trong nhà có mấy tấn vàng, một ngày cũng chỉ ăn được ba bữa cơm; nhà ở dù là to đến mấy, một người cũng chỉ ngủ một chiếc giường." Từ thập niên 70 thế kỷ trước, ông Ngô Nhân Bảo đã đặt ba quy định cho mình: không ở nhà tốt nhất của thôn, không lấy lương nhiều nhất từ thôn, không lấy tiền thưởng nhiều nhất trong thôn. Những năm gần đây, ông Ngô Nhân Bảo đã để lại tất cả tiền thưởng của mình cho tập thể.

Hiện nay, thôn Hoa Tây đã tích lũy hai của cải: một là đã tích lũy tài sản trị giá 16 tỷ nhân dân tệ, giữ tác phong phấn đấu gian khổ, kiên trì phát triển toàn diện, nhịp nhàng và bền vững; hai là trong ban lãnh đạo của thôn có 37 bí thư, toàn thôn có 1600 đảng viên, đảng viên đã trở thành ngọn cờ giữ gìn tính tiên phong của đảng.


1 2