Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thôn Hoa Tây—nông thôn mới xã hội chủ nghĩa đi lên con đường cùng làm giàu
   2009-01-23 16:18:52    Xin Hua

Sau 30 năm thực thi hành cải cách mở cửa, thôn Hoa Tây đã thực hiện "3 thay đổi" phát triển, tươi đẹp, hạnh phúc, đạt "tiêu chuẩn hóa nông thôn, đa nguyên hóa nông nghiệp, kiến thức hóa nông dân", thúc đẩy văn minh vật chất, văn minh tinh thần và văn minh sinh thái phát triển nhịp nhàng, từ một thôn làng lấy nông nghiệp làm chính phát triển thành "thôn đầu tiên Trung Quốc" có nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp cùng phồn thịnh và doanh thu năm lên tới 45 tỷ nhân dân tệ, bước lên con đường thành công về xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa với kinh tế phồn thịnh, nông dân giàu có và xã hội hài hòa.

Thôn Hoa Tây đã xây dựng thành một thôn làng trươi đẹp có núi, sông, ruộng vườn, nhà máy, bản làng, đã phối hợp nhịp nhàng giữa phát triển kinh tế với dân số, tài nguyên, môi trường, là đơn vị cấp thôn đầu tiên được cấp Chứng nhận của hệ thống chất lượng môi trường quốc tế; người dân thôn Hoa Tây đã có tiền, có nhà lầu, ô tô, có con cái ngoan ngoan, thật mát mày mát mặt, thực hiện "hai giàu có" về văn minh vật chất và văn minh tinh thần, đi lên con đường cùng làm giàu; thôn Hoa Tây đã nắm bắt căn bản về "phát triển là nhiệm vụ hàng đầu", hình thành 5 nền kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, xây dựng, du lịch cùng phát triển thịnh vượng, năm 2007, nộp 800 triệu nhân dân tệ thuế cho ngân sách Nhà nước, thực hiện phát triển vừa tốt vừa nhanh; thôn Hoa Tây đã tạo dựng mô hình quản lý nông thôn mới xã hội chủ nghĩa "một phân tán năm thống nhất", tách hành chính với doanh nghiệp; thống nhất quản lý kinh tế, thống nhất sắp xếp lao động trong điều kiện giống nhau, thống nhất cấp phúc lợi, thống nhất quy hoạch xây dựng nông thôn, thống nhất quản lý bổ nhiệm cán bộ, khiến nông thôn mới xã hội chủ nghĩa với số dân hơn 35 nghìn người này đã cùng phát triển, cùng làm giàu; thôn Hoa Tây với ý thức kinh doanh mở cửa hơn, lần lượt thành lập doanh nghiệp và công ty tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Bắc, Tây Tạng, Hồng Công và Mê-hi-cô, xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị với hàng trăm doanh nghiệp trên thế giới.

Thôn Hoa Tây thi hành cơ chế hợp tác giữa tập thể và cá nhân, tập thể nắm cổ phần chi phối, cá nhân mua cổ phiếu, hưởng hoa hồng. Thu nhập chính của nông dân gồm ba kênh sau đây: một là tiền lương, làm nhiều hưởng nhiều, hai là các phúc lợi, ba là hoa hồng. Trong thôn Hoa Tây không có hộ nào giàu đột phát, cũng không có hộ nào đói nghèo, chỉ có hộ gia đình giàu có. Thôn Hoa Tây đi lên con đường cùng làm giàu, tài sản của nông dân người ít nhất cũng vượt quá một triệu nhân dân tệ, người nhiều nhất đã lên tới 10 triệu nhân dân tệ. Khẩu hiệu của thôn Hoa Tây là : "cá nhân làm giàu không đáng kể, tập thể làm giàu mới là giàu có; một thôn làm giàu không đáng kể, cả nước làm giàu mới là giàu có."

1 2