Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Trần Chương Lương với Ba mươi năm Cải cách mở cửa
   2009-01-01 14:31:17    cri

Những lưu học sinh trở về nước lên giảng đường, thậm chí vươn lên lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao hơn như ông Trần Chương Lương còn có rất nhiều. Theo thống kê, hiện nay Trung Quốc có 77 o/o hiệu trưởng Trường đại học, 84 o/o Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc, 75 o/o Viện sĩ Viện công trình Trung Quốc, 62 o/o giáo sư đào tạo tiến sĩ đều từng lưu học tại nước ngoài như ông Trần Chương Lương. Ba mươi năm qua, hơn 1 triệu 210 nghìn lưu học sinh Trung Quốc lưu học tại hơn trăm nước và khu vực năm Châu trên thế giới. Mỗi năm qui mô học sinh đi lưu học từ mấy trăm người phát triển tới hơn một trăm nghìn người. Hết đợt này tới đợt khác Nhân viên lưu học xuất sắc về nước đã trở thành Người dẫn đầu trong các lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, giáo dục, kinh tế, văn hóa.v.v... của Trung Quốc và trở thành Đội quân sinh lực quan trọng xây dựng sáng tạo nhà nước loại hình kiểu mới.

Trong thời gian làm việc tại Trường đại học Bắc Kinh, ông Trần Chương Lương đã sáng lập một trong những Doanh nghiệp dược phẩm Gen công nghệ sinh học lớn nhất Trung Quốc hiện nay --- Tổng công ty công nghệ sinh học Vị Danh Bắc Đại, ông giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Hiệu phó Trường đại học Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường đại học Nông nghiệp Trung Quốc.v.v..., làm việc liên tục tại các trường đại trong 20 năm liền.

Người được nhân dân Trung Quốc gọi là Phần tử trí thức cao cấp như ông Trần Chương Lương phải chăng chỉ phát huy tài năng trong giới học thuật ? Năm 2007, ông Trần Chương Lương chuyển đổi ngành nghề thành công khiến mọi người kinh ngạc.

Ngày 28 tháng 12 năm 2007, Hội nghị Ban thường vụ Hội đồng nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã bổ nhiệm ông Trần Chương Lương làm Phó chủ tịch chính quyền nhân dân Khu tự trị. Ông Trần Chương Lương từ đó đã rời khỏi Trường đại học bước vào phát triển lĩnh vực mới. Là một nhân sĩ không đảng phái có thể trở thành quan chức chính quyền địa phương cấp tỉnh Trung Quốc như ông Trần Chương Lương không thấy nhiều ở Trung Quốc đương đại. Ông Trần Chương Lương cho rằng, đây cũng là sự biến đổi to lớn xảy ra trong 30 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc.

Hiện nay là lúc phát huy đầy đủ tác dụng của nhân sĩ ngoài đảng, ông Trần Trúc bước lên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Vạn Cương giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ, đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc giao chức vụ quan trọng như vậy cho nhân sỉ ngoài Đảng. Tôi cũng trong thời gian này đến địa phương công tác, cũng là sự thay đổi lớn trong 30 năm này.

Từ Hiệu trưởng Trường đại học Nông nghiệp Trung Quốc tới Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ông Trần Chương Lương tràn đầy khí thế, lao vào công tác. Làm thế nào thu hút đầu tư vào nông nghiệp để mở rộng không gian phát triển cho nông dân Quảng Tây, trở thành vấn đề ông suy xét nhiều nhất hiện nay. Mục tiêu của ông là đưa kinh tế nông nghiệp Quảng Tây thực hiện qui mô hóa và công nghiệp hóa.

Giờ phút này thấy đất nước ngày càng đổi mới, nhìn lại dấu chân đường đời 30 năm qua, ông Trần Chương Lương không nén nổi nỗi xúc động. Ông nói :

Từng bước cải cách mở cửa đã thể hiện rất rõ ràng trong bản thân tôi, sự từng trải của tôi có thể đại diện 30 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc.


1 2