Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trước kia mạo hiểm "khoán sản phẩm đến lao động", bây giờ trở thành "xã thí điểm" làm giàu sinh thái
   2008-11-28 15:40:22    CRIonline

Sự thay đổi của công xã Trường Thành thực sự trải qua quá trình khó khăn. Những năm đầu cải cách mở cửa, xã viên của công xã Trường Thành từng nổi tiếng tại tỉnh Chiết Giang về dựa vào "sức mạnh tập thể" bắt đầu giác ngộ sau khi chứng kiến các thị trấn nghèo đói từng đến công xã học tập kinh nghiệm đã trở thành "thôn tỷ phú".

Hồi thực thi "khoán sản phẩm đến lao động" đều là người ta học tập kinh nghiệm của chúng tôi, bây giờ mới ý thức được chúng tôi cũng phải học tập người ta. Ông Tống Trung Hiếu nói, chỉ dựa vào trồng lương thực không làm giàu được, tôn trọng quy luật thiên nhiên, điều chỉnh hợp lý kết cấu kinh tế mới được. Người công xã Trường Thành nói là làm, xã Hòa Bình-nơi sở tại của công xã Trường Thành dựa vào ưu thế vị thế giáp giới với tỉnh Giang Tô, An Huy đi lên con đường "làm mạnh thị trấn bằng phát triển công nghiệp, xây dựng thị trấn bằng bảo vệ sinh thái".

"Việc phát triển kinh tế và cải thiện sinh thái của xã Hòa Bình đã được tính toán tổng thể, thể hiện một con đường tất yếu của nông thôn Trung Quốc về thực hiện phát triển hài hòa." Ông Tống Trung Hiếu hơn 70 tuổi nói như vậy. Một số ruộng đất của xã Hòa Bình đã trả lại đất cho trồng rừng, còn một số đất khác cũng không trồng lương thực nữa mà trồng cây ăn quả và cây cảnh như cây tùng, cây bách. Gần 4 nghìn ha đất canh tác và hơn 7 nghìn ha đất rừng của toàn huyện hiện đã xây dựng 9 cơ sở hàng nông sản, trong đó có 4 cơ sở hàng nông sản sạch cấp quốc gia, "chè trắng Cơ Long Ổ" đã đoạt giải nhất tại Liên hoan chè Trung Quốc lần thứ 6, trở thành một thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang.

Được biết, năm 2007, toàn xã đã thực hiện tổng giá trị sản xuất 3,824 tỷ nhân dân tệ, thu nhập bình quân đầu người nông dân lên tới 8218 nhân dân tệ. Toàn xã có 31 doanh nghiệp trên quy mô, 5 loại sản phẩm như thiết bị cơ điện và linh kiện phụ tùng ô tô, chế biến tre gỗ, sản phẩm I nốcv.v đã tiêu thụ khắp nơi Trung Quốc, xã Hòa Bình cũng đã trở thành một trong hàng nghìn xã có thực lực kinh tế mạnh của Trung Quốc và xã thí điểm của tỉnh Chiết Giang về xây dựng hiện đại hóa.


1 2