Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tự tìm kiếm niềm vui cho mình
   2008-10-30 15:55:03    CRIonline

Ca sĩ người mù Từ Lai Phát năm nay 32 tuổi là xã viên khuyết tật duy nhất trong hợp tác xã, anh cười nói :

Hợp tác xã văn hóa đã thành lập,, có nơi hoạt động cố định, cất tiếng hát là mọi người tới quây quần, cùng nhau giao lưu, người ngày càng đông.

Anh Từ Lai Phát đã hát dân ca 20 năm, anh biết hát gần nghìn bài dân ca, được người địa phương gọi là "Vua hát". Nếu gặp việc vui mừng, anh có thể hát mấy ngày. Nghe nói anh từng nhiều lần thi hát với "Vua nghìn bài hát" của thôn kế cận, và lần nào anh cũng thắng cuộc.

Khi phỏng vấn phóng viên phát hiện tận đáy lòng những nông dân này cần tới những lời ca, tiếng trống và điệu múa này. Hợp tác xã hỗ trợ văn hóa vừa vặn cung cấp cho họ mặt bằng này, họ ở đây có thể ca hát cuộc sống của mình, bày tỏ tình cảm từ đáy lòng. Mặc dù cuộc sống vật chất của nông thôn không bằng thành thị, nhưng sự phong phú và niềm vui tinh thần đã nhân lên rất nhiều niềm hạnh phúc của họ. Hợp tác xã hỗ trợ văn hóa không những làm cho họ vui vẻ, mà còn vì tìm thấy những sở trường giống nhau, gia đình cũng trở lên hòa thuận. Ông Chu Vũ, phó Ban quản trị nói :

Đa số xã viên Hợp tác xã đều có nghề nghiệp, bản thân tôi cũng mở Cửa hiệu sửa chữa xe máy ở thị trấn. Khi mới thành lập Hợp tác xã hỗ trợ văn hóa, tôi đã tới tham gia hoạt động, vợ tôi cãi cọ lo lắng ảnh hưởng tới việc làm ăn không được chu đáo, thường xuyên càu nhàu. Về sau thấy tôi thường xuyên tới vui chơi, mọi người phấn khởi bên nhau, vợ tôi cũng tới tham gia Hợp tác xã văn hóa. Chúng tôi thường đi đánh bóng, tổ chức một số hoạt động, cũng rất vui vẻ, gia đình cũng rất hòa thuận.

Nhắc tới mục tiêu phát triển của Hợp tác xã hỗ trợ văn hóa, Trưởng ban Hồ Khởi Đào nói :

Nói gần là để cho bà con vui vẻ, cuộc sống vui vầy. Nói xa là để cho "Chiêng trống sườn đồi" ra khỏi Viêm Trì Hà, hướng về toàn tỉnh, hướng về toàn quốc, sáng tạo một Thương hiệu nổi tiếng thôn quê.

Người phụ trách hữu quan thành phố Đan Giang Khẩu tỉnh Hồ Bắc tỏ ý, chính quyền thành phố ủng hộ Hợp tác xã hỗ trợ văn hóa về các mặt tiền vốn, chính sách và đào tạo nhân tài. Thông qua mấy năm thực tiễn cho thấy, phương pháp này đã làm phong phú cuộc sống văn hóa của nông dân. Nói như lời của nông dân là đã thực hiện tự biểu diễn trên sân khấu của mình.

Bởi vì có Hợp tác xã hỗ trợ văn hóa, nông dân có sân khấu của mình và có sinh hoạt giải trí của mình. Ở đây họ đã tìm được quê hương tinh thần. Tin tưởng rằng, Hợp tác xã hỗ trợ văn hóa ngày càng mở rộng đi lên, Tổ chức phục vụ văn hóa dân gian này cũng ngày càng phổ biến.


1 2