Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thể nghiệm sức hấp dẫn của Thái Cực quyền tại Bắc Kinh
   2008-10-23 14:45:15    cri

Nghe Online

 

Bảy giờ sáng một ngày mùa hè Bắc Kinh, trong công viên cộng đồng chung cư với tên "Bán Nguyệt Viên" ở quận Thạch Cảnh Sơn, cư dân có thói quen rèn luyện sức khỏe buổi sáng đã bắt đầu sinh hoạt trong tiếng chim hót líu lo. Trong công viên không rộng lắm, nhiều người tụ tập ở hai mảnh đất trống phía bắc và phía nam trong công viên, mọi người cùng luyện tập một động tác giống nhau :

Nhâm Vạn Tú : Sáng sớm thường tập từ 7 giờ tới hơn 8 giờ, hơn 9 giờ. Có tác dụng tốt đối với trí nhớ kém, điều tiết sức cân bằng.v.v...

Trịnh Hồng Vân cho biết, sau khi tập luyện cơ thể thật nhẹ nhõm, làm việc gì cũng có sức.

Họ tập Thái Cực Quyền --- Là một trong những môn võ thuật truyền thống của Trung Quốc. Để chào đón Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh, đề xướng toàn dân rèn luyện sức khỏe, Ủy ban cộng đồng chung cư đã tổ chức lớp học Thái Cực Quyền cho dân cư, mời giáo viên chỉ đạo động tác, đội ngũ luyện tập Thái Cực quyền vốn chỉ mấy người phát triển tới nay hơn 30 người. Ông Thành Liên Trọng là thầy giáo dạy lớp Thái Cực quyền này. Ông giới thiệu, sau khi nghỉ hưu ông mới bắt đầu học Thái Cực quyền, nay không những bản thân tập, mà còn bắt đầu dạy người khác luyện tập.

Đối với người cao tuổi, bật, nhảy, chúng tôi cảm thấy không thích hợp với người cao tuổi, Thái Cực quyền động tác tương đối chậm, thích hợp với người cao tuổi, sau khi nghỉ hưu tôi bắt đầu học môn này, sau khi học một thời gian, cảm thấy càng tập luyện người càng khỏe khoắn, mà trạng thái tinh thần cũng tỉnh táo. Cứ như thế, càng tập càng ham mê.

Ông Thành Liên Trọng cho biết, hàng ngày mọi người cùng nhau tụ tập luyện tập Thái Cực quyền, không những có thể rèn luyện sức khỏe, mà còn xúc tiến xã hội hài hòa.

Tốp người cao tuổi này ngồi quây quần bên nhau, tôi cảm thấy trạng thái tinh thần khác hẳn, khác ở chỗ nào nhỉ ? Sau khi đến đây, ví dụ nhà có việc buồn phiền gì, nói ra mọi người cười hả dạ, trong lòng hết nỗi hoang mang. Mà luyện tập Thái Cực quyền, tôi cảm thấy chẳng có tư tưởng vụ lợi gì cả.

Ngoài Công viên Bán Nguyệt Viên ra, trong đội ngũ luyện tập buổi sáng ở các công viên khác tại Bắc Kinh đều có thể thấy hình bóng những người tập Thái Cực quyền, họ đã trở thành quang cảnh độc đáo buổi sáng của Bắc Kinh.

1 2