Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  30 năm cải cách mở cửa của ngành tài chính Trung Quốc
   2008-10-20 14:55:00    cri

Tính đến cuối năm ngoái, Trung Quốc đã cho phép 21 ngân hàng nước ngoài chuyển đổi các chi nhánh tại Trung Quốc thành ngân hàng vốn nước ngoài có tư cách pháp nhân.

Trong khi đó, những ngân hàng thương mại của Trung Quốc cũng không ngừng đẩy nhanh nhịp bước phát triển ở hải ngoại. Chẳng hạn, Ngân hàng Trung Quốc đã mở hơn 600 chi nhánh tại 28 nước và khu vực trên toàn cầu.

Lúc mới cải cách mở cửa, Trung Quốc chỉ có một công ty bảo hiểm với doanh thu 460 triệu nhân dân tệ. Nhưng, năm 2007 Trung Quốc đã có 110 công ty bảo hiểm với mức doanh thu lên tới hơn 700 tỷ nhân dân tệ, Trung Quốc đã trở thành một nước lớn về ngành bảo hiểm mới nổi lên.

Tại thành phố, người dân mua bảo hiểm đã là chuyện rất phổ biến; ở nông thôn, ngành bảo hiểm cũng đi vào cuộc sống của nông dân bình thường. Trong đó, dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp với phí bảo hiểm thấp do chính quyền trợ cấp cho nông dân rất đáng chú ý.

Anh Lưu Tuấn Vũ, nông dân ở quận Đại Hưng Bắc Kinh có ruộng dưa hấu với diện tích 0,3 héc-ta, tháng 6 năm ngoái trời mưa đá, khiến anh Vũ bị thiệt hại, nhưng do anh Vũ đã mua bảo hiểm nông nghiệp, công ty bảo hiểm bồi thường 5000 nhân dân tệ, đã bù đắp thiệt hại cho anh. Anh Vũ nói:

"Ruộng một mẫu (0,06 héc-ta) của tôi có thể cho thu nhập 3000 nhân dân tệ nếu trời không mưa đá, do trời mưa đá, công ty bảo hiểm đã bồi thường 1000 nhân dân tệ cho tôi. Khi đến mùa thu, ruộng một mẫu của tôi còn có thể cho thu nhập 1500 nhân dân tệ, như vậy, thu nhập cả năm của tôi là 2500 nhân dân tệ, chỉ bị thiệt hại 500 nhân dân tệ, tôi cảm thấy rất hài lòng."

Anh Lưu Tuấn Vũ nói, mua bảo hiểm nông nghiệp, nông dân chỉ cần trả 1,3 nhân dân tệ mỗi một héc-ta, 80% phí bảo hiểm còn lại do ngân sách địa phương chi trả, chính sách phí bảo hiểm thấp này đã khiến nông dân mua bảo hiểm nông nghiệp tích cực hơn.

Nhìn chung tình hình phát triển trong gần 30 năm qua, ngành tài chính Trung Quốc đã thu được thành tích khiến cả thế giới đều quan tâm. Nhưng chuyên gia đồng thời chỉ rõ, đứng trước xu thế mới và thách thức mới của toàn cầu hóa ngành tài chính, ngành tài chính Trung Quốc vẫn tồn tại rất nhiều bất cập, ví dụ, vốn cho vay của ngành ngân hàng quá tập trung, không có lợi cho phân tán rủi ro kinh doanh; tổng thể quy mô của các công ty chứng khoán vẫn rất nhỏ, kết cấu quản lý và cơ chế kiểm soát nội bộ công ty không hoàn thiện; công ty bảo hiểm đứng trước khá nhiều rủi ro về xây dựng tín dụng, quản lý, dịch vụ thiên tai lớn v.v. Cho nên, công cuộc cải cách của ngành tài chính Trung Quốc vẫn gánh nặng đường xa.


1 2