Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  30 năm cải cách mở cửa của ngành tài chính Trung Quốc
   2008-10-20 14:55:00    cri

Nghe Online

Trong 30 năm cải cách mở cửa, các lĩnh vực kinh tế Trung Quốc đã có sự thay đổi long trời lở đất, lĩnh vực tài chính cũng không ngoại lệ. Trong 30 năm qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc không ngừng phát triển lớn mạnh, ngày càng thịnh vượng; dịch vụ ngân hàng chủng loại nhiều thêm, và ngày càng có chất lượng; bảo hiểm đi vào cuộc sống của người dân bình thường, ngay cả nông dân ở vùng núi hẻo lánh cũng được chia sẻ lợi ích do ngành bảo hiểm mang lại.

9 năm trước, dưới sự lôi kéo của những bạn đồng nghiệp, bác Trần Phàm, người dân thành phố Bắc Kinh 51 tuổi bước vào thị trường chứng khoán bắt đầu mua bán cổ phiếu. Hiện nay, bác Trần Phàm đã là một người mua cổ phiếu giàu kinh nghiệm, theo dõi thị trường cổ phiếu đã là công việc hàng ngày bắt buộc phải làm của bác. Bác nói:

"Mỗi ngày sau khi tập luyện xong, từ công viên trở về nhà, tôi mở máy tính truy cập trang wéb Sina, theo dõi giá cả thị trường chứng khoán cùng ngày, tìm hiểu những cổ phiếu cụ thể, nếu tôi cho rằng giá cả hợp lý, lập tức thực hiện giao dịch qua điện thoại, rất tiện lợi, tôi còn dự định đăng ký dịch vụ giao dịch cổ phiếu qua mạng in-tơ-nét, như vậy sẽ tiện hơn."

Bà Trần Phàm là một trong gần trăm triệu người đầu tư cổ phiếu của Trung Quốc. Hiện nay, tình hình thị trường chứng khoán đã là một trong những đề tài nóng hổi được dân chúng Trung Quốc thảo luận nhiều nhất.

Cổ phiếu "Giàn âm thanh Phi Lạc"

Nhưng, 30 năm trước, ở Trung Quốc lúc đó, người biết cổ phiếu rất ít. Năm 1984, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu "cho phép công nhân viên chức của doanh nghiệp đầu tư mua cổ phần doanh nghiệp, và được chia hoa hồng cuối năm". Những doanh nghiệp ở các nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Liêu Ninh v.v. bắt đầu thí điểm cổ phần hóa. Tháng 11 cùng năm, cổ phiếu "Giàn âm thanh Phi Lạc" với số lượng phát hành 10 nghìn cổ phiếu và giá 50 nhân dân tệ/cổ phiếu ra đời, trở thành cổ phiếu đầu tiên do Trung Quốc phát hành sau khi thực thi chính sách cải cách mở cửa.

Từ đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bắt đầu phát triển nhanh chóng, từ mười mấy cổ phiếu vào thập niên 90 thế kỷ 20 phát triển đến hơn 1800 doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết hiện nay.

Giống như thị trường chứng khoán, các lĩnh vực khác trong ngành tài chính Trung Quốc cũng nằm trong quá trình cải cách. Chúng ta hãy lấy ngành ngân hàng làm ví dụ, trong 30 năm qua, chất lượng dịch vụ của ngành ngân hàng ngày càng được nâng cao. Chỉ riêng dịch vụ quản lý tài sản cá nhân, Trung Quốc cả thảy có 78 ngân hàng đã triển khai dịch vụ này, số lượng này chiếm trên 70% tổng số ngân hàng, tổng kim ngạch tiêu thụ của dịch vụ này đạt 819 tỷ nhân dân tệ, hơn nữa, kim ngạch tiêu thụ trong quý một năm nay đã vượt quá tổng kim ngạch cả năm năm ngoái.

Ngành ngân hàng Trung Quốc cũng từng bước mở cửa đối ngoại. Tháng 4 năm 2007, 4 ngân hàng nước ngoài: Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng HSBC, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Citibank chính thức được phép triển khai dịch vụ tài chính-tiền tệ toàn diện tại Trung Quốc. Người phụ trách của 4 ngân hàng này tới tấp cho biết, họ sẽ mang lại dịch vụ tài chính-tiền tệ với chất lượng cao cho khách hàng Trung Quốc. Ông Pê-tơ San, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Standard Chartered Anh nói:

"Chúng tôi kiên quyết không đặt ngưỡng cửa, sẽ cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp với từng đối tượng khách hàng Trung Quốc. Chất lượng dịch vụ của chúng tôi tại Trung Quốc chẳng khác nào với dịch vụ ở các nước khác."

1 2