Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Miễn toàn bộ học phí và tạp phí trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn
   2008-07-31 11:43:45    cri

Em Trương Nguyệt cuối cùng lại được cắp sách tới trường. Em Dương Uyển học sinh năm thứ 3 sơ trung tức lớp 9 cùng trường với em Nguyệt cũng là con em gia đình nghèo khó. Bố mẹ là người khuyết tật, anh trai đi học xa nhà, ông ngoại cao tuổi sinh sống cùng với gia đình em. Cả gia đình hàng tháng sinh sống nhờ vào 700 đồng nhân dân tệ tiền Bảo đảm mức sống tối thiểu. Em Dương Uyển từ nhỏ là trụ cột của gia đình.

Em hàng ngày tan học về nhà, xách nước, bày bàn, cất bàn ghế, những công việc nào có thể làm được em đều nỗ lực hết mình đi làm, em ở nhà, khi tới lúc gặt hái, em cũng đi gặt lúa.

Chị Vương Lệ Hoa, mẹ em Uyển là người khuyết tật loại 3, Chị Hoa tính tình không chịu khuất phục có nguyện vọng lớn nhất là có thể bồi dưỡng hai đứa con trở thành sinh viên, nhưng hiện thực nghèo khó đã buộc chị cúi mình nhờ vả vay mượn cho con đi học. Em Dương Uyển biết điều kiện của gia đình mình cung cấp một người đi học đã là một kỳ tích rồi, em thực sự không muốn mình trở thành gánh nặng của gia đình. Em nói với mẹ không muốn đi học nữa, mà muốn đi làm, để nhà cung cấp tiền cho anh trai ăn học. Tình hình của nhà em Dương Uyển đã khiến các giáo viên nhà trường và học sinh cảm động. Các em học sinh đã gom tiền tiêu vặt ít ỏi của mình giúp đỡ nhà em Dương Uyển, mong em Uyển kiên trì học tập.

Sau sáu tháng, tỉnh Cát Lâm bắt đầu thực thi chính sách nhà nước miễn toàn bộ tạp phí học phí giai đoạn giáo dục nghĩa vụ nông thôn, đây đúng là sự tài trợ đúng lúc cho gia đình em Dương Uyển. Nhắc tới tâm trạng khi nghe được tin vui này, em Dương Uyển nói :

Trong lòng em lúc ấy bừng sáng, nghĩ lý tưởng của mình có thể thực hiện rồi, sau này có thể để mẹ em có cuộc sống hạnh phúc.

Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở 27 xã Phấn Tiến Trương Anh Huy cho phóng viên biết, những học sinh ở trường có hoàn cảnh gia đình như em Trương Nguyệt và em Dương Uyển còn có không ít. Chính sách miễn giảm tạp phí học phí của chính phủ thực sự đã tạo cơ hội cho những con em gia đình nghèo khó ở nông thôn được tiếp thu giáo dục như những học sinh trong thành thị. Hiệu trưởng Trương An Huy cho rằng, chính sách này có lợi cho việc nâng cao tố chất dân số nông thôn.

Bản thân chúng ta là một nước nông nghiệp lớn, đa số dân số là ở nông thôn, tố chất dân số nông thôn cao hay thấp là quyết định ở giáo dục. Hiện nay nhà nước phát triển nhìn vào nông thôn, nông thôn phát triển nhìn vào giáo dục, do đó tôi cho rằng, con em nông thôn nên được giáo dục một cách công bằng, cân bằng và chất lượng tốt.

Theo nhân sĩ hữu quan Sở giáo dục tỉnh Cát Lâm giới thiệu, bắt đầu từ năm 2008, trên cơ sở miễn toàn bộ tạp phí học phí, tỉnh Cát Lâm còn miễn tiền sách giáo khoa cho hơn 2 triệu học sinh trung học và tiểu học trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, đồng thời còn tăng gấp đôi tiêu chuẩn trợ cấp sinh hoạt cho học sinh kinh tế khó khăn nông thôn.


1 2