Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lòng nhân ái không biên giới
   2008-06-19 16:06:34    CRIonline

Nhưng lòng nhân ái không chỉ truyền riêng trong người Hoa toàn thế giới. Sau khi biết tin Văn Xuyên Tứ Xuyên xảy ra thiên tai động đất mạnh, Lưu học sinh tại Trung Quốc đã lập tức quyên góp cho vùng bị thiên tai. Tại Trường đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh có nhiều lưu học sinh nước ngoài nhất, lưu học sinh dùng 9 loại ngoại ngữ như Anh văn, Pháp văn, Nga văn, Nhật, Thái Lan, Việt Nam, Inđônêsia, Triều Tiên.v.v... viết dòng cảm tưởng thành chữ "Ái" lớn. Tại hiện trường quyên góp, một lưu học sinh Mê-hi-cô nói :

Nếu không đến được Vùng bị thiên tai giúp đỡ cứu trợ, cá nhân quyên góp ít tiền, hoặc vật phẩm, nước uống hoặc chăn chiên đều có thể sử dụng.

Một lưu học sinh In-đô-nê-xi-a nói :

Khi Inđônêxia có khó khăn đã được sự ủng hộ của Trung Quốc, ngược lại khi Trung Quốc có khó khăn thì chúng tôi cũng nên giúp đỡ.

Một lưu học sinh Nhật nói :

Trong thời gian Đại hội Ôlimpic, tôi mong đi Tứ Xuyên, nếu những việc tôi làm được thì tôi sẽ hết lòng giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai.

Một nơi gặp khó khăn, khắp nơi chi viện. Một lúc, mọi người bất kể già trẻ, ai nấy đều nô nức hiến dâng lòng nhân ái cho nhân dân vùng bị thiên tai. Tại Vườn trẻ Tân Hoa Xã Bắc Kinh từng tổ chức Hoạt động quyên góp nhân ái khó quên. Khi các cháu dùng đôi tay trẻ thơ nâng nắm tiền ăn quà gom góp cẩn thận bỏ vào Thùng quyên góp, mọi người có mặt đều cảm động.

Bởi vì các bạn không có tiền nữa, tiền các bạn ở Vùng bị thiên tai bị xé vụn, không có đồ ăn, cũng không có nước uống, chúng cháu cho các bạn tiền để mua đồ ăn thức uống.

Chúng tôi xem Bảng ghi lời cảm tưởng nhân ái của hoạt động quyên tiền, trên bảng dán đầy những trang giấy nhỏ hình trái tim màu do các bạn tí hon tự gấp. "Các cô, chú cứu viện thật vất vả.", "Các bạn nhỏ vùng bị thiên tai chớ đau thương quá, tôi sẽ giúp đỡ các bạn." Những dòng chữ đơn giản lấp lánh những tâm hồn trong trắng nhất.

Một cháu bé quyên góp hơn 40 nhân dân tệ tiền xu đã tự dành dụm bấy lâu, cháu nói lý do quyên góp của mình rằng :

Cháu quyên tiền cho các bạn để xây dựng một thành phố ở Tứ Xuyên.

Sắp tới, số tiền Vườn trẻ Tân Hoa Xã Bắc Kinh quyên góp được sẽ chuyển tới vùng bị thiên tai động đất mạnh. Theo thống kê, số tiền toàn thế giới quyên góp cho Vùng bị động đất mạnh Tứ Xuyên sẽ vượt hơn 100 tỉ nhân dân tệ, mà con số này sẽ còn không ngừng tăng lên.


1 2