Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Kim Yeong Rea--một nhà doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thiên Tân Trung Quốc
   2008-04-10 16:51:56    cri

Nghe Online

Thành phố Thiên Tân miền bắc Trung Quốc có một doanh nhân người Hàn Quốc tên là Kim Yeong Rea được nhân dân địa phương hết mực kính trọng. Sau khi tới thành phố Thiên Tân đầu tư mở nhà máy từ năm 2003, ông đã tài trợ cho 13 trẻ mồ côi nghèo khó, khiến các em hoàn thành chương trình học văn hóa. Ông không những được tặng danh hiệu cư dân vinh dự của thành phố Thiên Tân, mà còn được bầu là một trong mười cư dân văn minh nhất của thành phố Thiên Tân. Ngày 10 tháng 11 năm 2006, ông Kim Yeong Rea được bầu là một trong mười cư dân văn minh nhất của thành phố Thiên Tân. Khi chúng tôi phỏng vấn ông, nhắc đến việc này, ông lộ vẻ lúng túng mất tự nhiên nói :

Quyên góp nên là việc giúp đỡ vô tư mới phải, không nên để nhiều người biết. Người quận Bắc Thìn thành phố Thiên Tân đã tuyên truyền rộng rãi việc này, làm cho nhiều người biết tôi, tôi đôi lúc cũng cảm thấy mất tự nhiên đối với việc này.

Ông Kim Yeong Rea là giám đốc một Công ty điện tử Thiên Tân. Năm 2001, ông tới mở công ty tại thành phố Thiên Tân, trong quá trình lập nghiệp và sinh sống ở thành phố Thiên Tân, ông thấy một số trẻ mồ côi nghèo khó xung quanh không đi học nổi, có em không biết viết họ tên của mình, việc này khiến ông Lai rất đau lòng, ông quyết định giúp đỡ những đứa trẻ này. Năm 2004, ông thông qua chính quyền địa phương chọn 13 em cha mẹ mất sớm, đời sống khó khăn, sắp phải bỏ học. Xây dựng mối quan hệ giúp đỡ, tài trợ mỗi tháng 300 đồng nhân dân tệ cho một em, định kỳ đón các em đến công ty ăn liên hoan, thăm hỏi tình hình sinh hoạt và học tập của các em, dạy bảo cho các em đạo lý làm người, hướng dẫn các em trưởng thành lành mạnh, vui tươi.

Thực ra trước khi tới Trung Quốc, ông Kim Yeong Rea ở Hàn Quốc đã quyên góp giúp đỡ cho thanh thiếu niên nghèo khó 15 năm. Sau khi tới Trung Quốc, nguyên nhân gì làm cho ông tiếp tục hiến dâng lòng nhân ái của mình ? Ông Kim Yeong Rea nói, ngoài sự hữu hảo nhiệt tình của dân cư và sự cảm thông đối với trẻ mồ côi nghèo khó ra, còn có hàm ý bày tỏ cảm ơn chính quyền địa phương.

Công ty Bo-si-ta bắt đầu thành lập đến nay đã nhiều năm, trong thời gian ấy, chính quyền quận Bắc Thìn thành phố Thiên Tân đã giúp đỡ tôi rất nhiều, là một doanh nhân người Hàn Quốc, không có sự giúp đỡ của họ thì công ty không có qui mô lớn như vậy, vậy thì là người nước ngoài tôi có thể dùng hình thức nào để báo đáp chính phủ Trung Quốc nhỉ, cho nên mới nghĩ tới việc này.

1 2