Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Hy vọng của bà con nông dân vùng núi ngày càng nhiều hơn"
   2008-03-28 15:18:19    CRIonline

Cán bộ thôn Đặng Hội Chí cho biết, các nông trang như nhà ông Lưu Khởi Quý được xây dựng trên các ngọn đồi hoang. Ngoài một mẫu Trung Quốc đất hoang nộp 100 nhân dân tệ phí nhận khoán cho tập thể thôn để nhận khoán đất hoang ra, chính quyền không thu bất cứ khoản tiền nào. Nông trang của ông Lưu Khởi Quý rộng hơn 400 mét vuông, đầu tư hơn 300 nghìn nhân dân tệ xây dựng một ngôi nhà cao ba tầng gồm phòng ăn và phòng giải trí, còn có một bãi đỗ xe đỗ được hơn 20 chiếc xe. Trước và sau nhà có vườn hoa quả đã trồng cây mơ tây, cây tỳ bà, cây quýt v.v, trăm hoa đua nở rực rỡ trong vườn.

Thôn Cốc Định xã Hạ Bá láng giềng của thôn A Lật do không thích hợp trồng cây ăn quả nên tìm biện pháp khác, phát triển ngành chăn nuôi trên cơ sở ngành trồng lương thực. Bí thư thôn Ông Chu Chính Nguyên hơn 50 tuổi rất vui khi nhắc tới chính sách mang lại lợi ích cho nông dân của Đảng. Ông nói, ông đã nuôi hơn 40 con lợn bán được hơn 30 nghìn nhân dân tệ và còn nhận được trợ cấp của chính phủ cho nuôi lợn là 50 nhân dân tệ một con.

Ông Chu Chính Nguyên nói, hiện nay, đặc điểm của thôn là "4 thông", tức là thông nước, thông điện, thông xe, và thông tư tưởng. Các chính sách mang lại lợi ích cho nông dân như miễn thuế nông nghiệp, trả lại ruộng đất trồng rừng, cơ chế y tế hợp tác nông thôn mới, cho vay tín dụng nhỏ, trợ cấp nông nghiệp v.v đều đã thực hiện, bà con cảm thấy ấm áp trong lòng, vững tâm hơn và tư tưởng cũng thông hơn. Ví dụ như về việc thực thi cơ chế hợp tác nông thôn mới, lúc đầu bà con bày tỏ hoài nghi và không muốn tham gia song bây giờ mọi người đều tích cực tham gia.

Nhắc tới hy vọng đối với việc Chính phủ thực hiện tinh thần đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 17, ông Chu Chính Nguyên có cảm nhận sâu sắc, "hiện nay, tố chất tổng hợp của nông dân vẫn chưa cao, thực lực kinh tế chưa mạnh, thông tin thị trường chưa nhanh nhạy, khả năng chống rủi ro thị trường yếu. Đã có chính sách tốt rồi Chính phủ và chính quyền nhất định sẽ thực hiện tốt."

Khi phóng viên bước vào thôn Mạch Nhưỡng xã Đông Phương, những vườn hoa cúc châu Phi trăm màu đã khiến cho tâm hồn thư thái. Bà con trồng hoa vẫn chưa hài lòng với tình hình hiện nay. Bà Cao Nguyên Tuệ có vườn hoa rộng 4 mẫu Trung Quốc, nếu bán chạy thì thu nhập năm đạt 80-90 nghìn nhân dân tệ. Bà Cao Nguyên Tuệ đã có kinh nghiệm trồng hoa nhiều năm nói, bà muốn mở rộng nghiệp vụ, vì thổ nhưỡng trồng hoa cúc châu Phi chỉ có thể dùng trong 3 năm, nếu muốn phát triển bền vững, không những cần sự giúp đỡ của Chính phủ về giải quyết vấn đề kỹ thuật mà còn cần những chính sách về cho phép thuê đất trồng hoa xuyên khu vực.


1 2