Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Hy vọng của bà con nông dân vùng núi ngày càng nhiều hơn"
   2008-03-28 15:18:19    CRIonline
Bà con nông dân thôn A Lật đã làm giàu do trồng mơ tây những năm qua hiện lại tăng thêm một nghề mới là "du lịch nông thôn". Ông nông dân Lưu Khởi Quý rất vui và nói, bà con đã hưởng mọi chính sách mang lại lợi ích cho nông dân của Đảng, sau này, hy vọng của bà con nông dân vùng núi sẽ ngày càng nhiều hơn.

Ông Lưu Khởi Quý vừa cười vừa đưa ra một tấm danh thiếp cho phóng viên và nói, anh cứ nhìn danh thiếp thì biết các chính sách mang lại lợi ích cho nông dân của Đảng tốt như thế nào: "Quán ăn nông dân Lưu Lão Đại thôn A Lật. Phạm vi nghiệp vụ: vui chơi giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi, thăm vườn hoa quả, bán các loại giống cây ăn quả và giống cây phủ xanh."

Thôn A Lật nằm ở Vườn công nghệ cao nông nghiệp hiện đại quốc gia quận Ô Tương thành phố Quý Dương, ngành du lịch nông nghiệp, ngành nông nghiệp sinh thái đã có quy mô nhất định.

Ông Lưu Khởi Quý nói, trước kia chỉ trồng cây ăn quả tuy không lo tiêu thụ, song không giữ lâu được khách hàng. Họ chỉ chơi 2-3 tiếng đồng hồ và mua hoa quả trong vườn rồi đi ngay.

Chính quyền địa phương khuyến khích nông dân tận dụng ưu thế địa lý nằm ở vùng giáp giới thành phố và ngoại ô, kết hợp giữa mở rộng con đường tăng thu nhập và bảo vệ môi trường, dựa vào phong cảnh thiên nhiên pháp triển du lịch nông thôn, hiện đã trở thành ngành trụ cột thứ hai của bà con địa phương về làm giàu. Hơn 460 ha mơ tây của thôn A Lật đã trở thành sản phẩm nổi tiếng của tỉnh. Thu nhập nông dân bình đầu người cả thôn đạt hơn 6000 nhân dân tệ.

Nhà ông Lưu Khởi Quý trước kia chỉ trồng mơ tây hàng năm có thu nhập 40-50 nghìn nhân dân tệ, hiện nay thu nhập năm đã lên tới hơn 100 nghìn nhân dân tệ từ nguồn du lịch nông thôn. Ông nói, sau khi xem ti vi thấy Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào đọc báo cáo Đại hội Đảng lần thứ 17, tôi rất yên tâm và càng nghĩ nhiều cách làm giàu. Ví dụ như, nâng cao chất lượng hoa quả bằng khoa học kỹ thuật như thế nào, mở rộng phạm vi kinh doanh như thế nào, nâng cao chất lượng phục vụ của du lịch nông thôn như thế nào. Làm cho khách hàng không những có thể ăn uống hài lòng, vui chơi thoả thích, hơn thế nữa còn có thể ở lại đây. Song chỉ có 1-2 chục gia đình mở nghiệp vụ này không hình thành được quy mô lớn, chỉ có động viên càng nhiều nông hộ tham gia cạnh tranh mới có thể phát triển và thoả mãn các yêu cầu khác nhau của khách hàng. Chỉ như vậy mới có thể kiếm được càng nhiều tiền.

1 2