Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện sáng lập sự nghiệp của chị Lưu Lệ Hoa
   2008-03-27 15:11:34    CRIonline

Nay trong con mắt của hàng xóm láng giềng, chị Lưu Lệ Hoa thay đổi hẳn, sống rất tự tin. Kinh doanh của chị cũng ngày càng đi lên. Mặc dù sự nghiệp của chị mới cất bước, thu nhập còn chưa cao, nhưng chị Hoa vẫn không quên báo đáp xã hội bằng tình cảm chân chất và hành động của mình, Công ty của chị đã nhận 6 nhân viên thất nghiệp.

Chị Lưu Lệ Hoa nói, những người thất nghiệp này tuổi tác khoảng bằng tôi, có người còn nhiều tuổi hơn tôi, người nhiều tuổi tìm việc không ai nhận, vừa vặn công việc chỗ tôi thích hợp với họ, cho dù chỉ mấy trăm đồng, nhưng họ đã có thu nhập rồi. Tôi thực lòng vô cùng biết ơn chính sách của nhà nước, đây là sự cảm ơn từ tận đáy lòng. Do đó có thể nói có thể giúp đỡ bằng năng lực của mình là tâm nguyện của bản thân.

Chị Lưu Lệ Hoa chỉ là một trong nhiều người thất nghiệp trước sự ủng hộ của chính phủ đã thành công sáng lập sự nghiệp. Theo qui định hữu quan của thành phố Bắc Kinh, chính quyền đào tạo miễn phí cho những người thất nghiệp tìm lại việc làm, đồng chí Trần Lập Hâm, nhân viên Trung tâm phục vụ việc làm, Cục lao động và bảo đảm xã hội quận Hải Điện thành phố Bắc Kinh giới thiệu tình hình đào tạo người thất nghiệp tìm lại việc làm cho biết : Đào tạo lập nghiệp này là điều kiện đầu tiên cho vay tiền, Bài giảng đào tạo lập nghiệp là 10 ngày, sau đó có dịch vụ theo dõi lập nghiệp trong thời gian 6 tháng, đều chọn trong những người thất nghiệp, khi đăng ký thất nghiệp đã tiến hành điều tra nguyện vọng lập nghiệp, tổ chức những người có nguyện vọng lập nghiệp lại để mở lớp đào tạo trong nhà trường.

Đồng chí Trần Lập Hâm cho biết, lấy lập nghiệp dẫn dắt việc làm, không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn cần chính phủ chỉ đạo và hoàn thiện các chính sách. Những năm gần đây, tài chính bảo đảm xã hội của thành phố Bắc Kinh đã chi 11 tỉ 900 triệu nhân dân tệ năm 2003 nâng cao tới 23 tỉ 800 triệu nhân dân tệ năm 2007, bình quân mỗi năm tăng 20 o/o, bảo đảm chắc chắn cho nhu cầu công tác tìm lại việc làm, bảo đảm xã hội và y tế công cộng.

Phó Giám đốc Sở tài chính thành phố Bắc Kinh cho biết, Chính quyền thành phố Bắc Kinh dẫn đầu mấy cơ quan sử dụng mấy biện pháp, Biện pháp thứ nhất là lấy tiền bảo hiểm trước kia chỉ dùng cho thất nghiệp dùng vào trợ cấp cho việc làm, bắt đầu từ năm 2003, tài chính cũng đầu tư cho trợ cấp công ăn việc làm. Biện pháp thứ hai là tích cực hoàn thiện các chính sách tìm việc làm, bao gồm nâng cao khoản tiền cho vay nhỏ từ 20 nghìn lên tới 50 nghìn nhân dân tệ để ủng hộ tìm lại công ăn việc làm.

Vị Phó Giám đốc sở này cho biết, do chính quyền ủng hộ và có biện pháp hữu hiệu, nhữnh năm gần đây, tỉ lệ đăng ký thất nghiệp của thành thị Bắc Kinh luôn khống chế trong vòng 2,5 o/o, tính đến cuối tháng 11 năm 2007, Bắc Kinh chỉ có 15 gia đình thành thị hoàn toàn thất nghiệp.


1 2