Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phải đề phòng bệnh cúm và điều trị kịp thời
   2008-03-12 16:48:02    cri

 

Thưa quý vị và các bạn, vào mùa xuân do khi hậu thay đổi thất thường nên có rất nhiều người bị cảm cúm, hơn nữa trời khô hanh trong không khí nhiều bụi bặm, càng tăng thêm khả năng truyền nhiễm. Nhưng cảm thì dễ khỏi và không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, còn cúm thì kéo dài thời gian và rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vậy cúm có những triệu chứng như thế nào ?

Cúm là viêm đường hô hấp cấp tính do vi rút gây nên. Thời gian ủ bệnh là từ 1-4 ngày, bình quân là khoảng 2 ngày. Vi rút nằm trong đường hô hấp của người bệnh, khi người bệnh ho, hoặc hắt hơi, qua nước bọt truyền nhiễm cho người khác. Cúm rất dễ truyền nhiễm, do vi rút của bệnh này rất dễ biến dạng, cho dù những người đã từng bị cúm, nhưng lần sau gặp phải cũng vẫn bị lây, vì vậy bệnh cúm rất dễ trở thành một dịch bệnh.

Nếu chỉ là cúm bình thường thường có những triệu chứng như sau: Đột nhiên cảm thấy lạnh bụng, sốt, đau đầu, cả người rã rời, ngạt mũi, sổ mũi, ho khan, buồn nôn, ăn không ngon miệng, trẻ em và người già còn có thể bị viêm phổi hoặc yếu tim, hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Nếu là bị cảm bình thường thì qua nước bọt truyền nhiễm cho người khác. Nhưng không dễ lây như bị cúm. Do sức đề kháng kém, nên thường là sau bị lạnh, bị dầm mưa, quá mệt mỏi, mới dễ bị cảm. Vì vậy cảm bình thường chỉ là số ít người, không như dịch cúm.

Cảm bình thường thì phần lớn là sốt không cao, rất ít người sốt cao, những triệu chứng như ng̣ạt mũi, sổ mũi, đau họng, nhức đầu cũng nhẹ hơn bị cúm và không nguy hại đến tính mạng.

Một khi bị cúm nên điều trị kịp thời, người bệnh nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước, nên ăn những thức ăn mềm, loãng dễ tiêu hóa, thường xuyên súc miệng, giữ vệ sinh mũi, họng và miệng. Tắm hơi, hoặc ngâm chân nước nóng, đều có thể chóng khỏi bệnh.

Phòng chống còn hơn là chữa bệnh.

1 2