Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Có nhu cầu tìm việc công ích, có thời gian làm việc công ích
   2008-01-31 15:10:44    cri

Trong thực tế, Đội ngũ làm việc công ích của Cộng đồng chung cư số 2 phường Đại lộ Hà Bắc chỉ là một phần nhỏ của Những người tình nguyện thành phố Đường Sơn, hiện nay ở thành phố Đường Sơn, hình ảnh những người làm việc công ích các loại, người tình nguyện đang hoạt động sôi nổi trên các nẻo đường thành phố. Hơn nữa các hoạt động của người tình nguyện đã được đưa vào hệ thống quản lý qui phạm. Ông Hoàng Kính Đông, quan chức chính quyền thành phố Đường Sơn giới thiệu :

Mỗi người tình nguyện đều có hồ sơ phục vụ tình nguyện, chúng tôi cũng tiến hành quản lý hồ sơ, người tình nguyện giúp đỡ người khác, khi bản thân có khó khăn thì người khác cũng có thể giúp đỡ họ. Trong quá trình thực hành quản lý hồ sơ, chúng tôi yêu cầu Người tình nguyện phục vụ và làm việc công ích 40 – 50 tiếng đồng hồ, chúng tôi có một số đánh giá và khẳng định đối với họ về các mặt khác. Chúng tôi có các Tổ chức Người tình nguyện, có chương trình hoạt động, biện pháp hoạt động, nội dung hoạt động và danh mục hoạt động, hoạt động của một số Tổ chức người tình nguyện có qui định về nhân viên, thời gian phục vụ và nội dung phục vụ, chế độ như vậy ở Đường Sơn có thể nói là hết sức kiện toàn và hoàn thiện.

Nhưng ngoài những người làm việc công ích và Người tình nguyện có đăng ký hồ sơ trong Tổ chức quản lý ra, còn có rất nhiều người tuy không tham gia Tổ chức làm việc công ích, nhưng lại luôn vui vẻ làm những việc giúp đỡ khó khăn cho người khác. Bác Hà Học Hồng là một cư dân bình thường như vậy.

Ngày 6 tháng 11 năm 2007, bác Hà Học Hồng lại đến thăm nhà bác Phàn Đông Thăng. Hai vợ chồng bác Phàn Đông Thăng đều là người mù, cả nhà sống nhờ vào tiền trợ cấp bảo đảm xã hội, bác Hồng tự nguyện chăm sóc và giúp đỡ nhà bác Thăng đã 30 năm rồi, nhắc đến việc này, bác Phàn Đông Thăng rất xúc động :

Nhớ cái ngày bà xã tôi nằm viện, bác Hồng và con gái bác túc trực suốt đêm ở bệnh viện, ngày hôm sau bác ấy cũng không ngủ, không nghỉ ngơi, lại đi làm việc. Mà bản thân bác Hồng bị bệnh tim nặng, bản thân bác nằm viện cũng không cho chúng tôi biết.

Mấy chục năm qua, chăm sóc gia đình bác Phàn Đông Thăng đã trở thành một phần trong cuộc sống của bác Hà Học Hồng, mà vợ chồng bác Phàn Đông Thăng cũng coi bác Hồng như em ruột mình.

Những năm gần đây, Hoạt động làm việc công ích và Người tình nguyện đã triển khai rộng rãi ở thành phố Đường Sơn, trước sự kêu gọi của Tổ chức làm việc công ích, ngày càng có nhiều người như bác Hà Học Hồng vậy. Trước sự biến đổi này, bác Hồng nay gần 50 tuổi cảm thấy vô cùng vui vẻ yên lòng. Bác Hồng nói, khả năng của một người là có hạn, chỉ có mọi người đều tham gia giúp đỡ lẫn nhau, thì xã hội mới càng thêm ấm áp lòng người. Bác Phàn Đông Thăng luôn được sự giúp đỡ của bác Hồng, tuy bản thân không có khả năng giúp đỡ người khác, đã viết thơ ca để bày tỏ lòng mình.

Tuy tôi không thấy vẻ đẹp của hoa đua nở, nhưng ngửi thấy mùi thơm ngát của hoa. Tuy tôi không ngắm nhìn được màu xanh của đầu xuân, nhưng vuốt ve được sức sống của xuân về. Nét mặt của người mẹ như thế nào tôi không tưởng tượng nổi, nhưng tình cảm trừu mến của người sớm khắc trong tim con. Mùa xuân ấm áp như người mẹ hiền, tưới mát tâm hồn, cho tôi niềm tin mới. Chính nhờ có mùa xuân dẫn lối đưa đường, tôi mới tìm được tổ ấm thân thương.

Ông Hoàng Kính Đông, quan chức chính quyền thành phố Đường Sơn nói, năm 1976 thành phố Đường Sơn từng xảy ra trận động đất mạnh 8 độ Ric-te, lúc ấy cả thành phố hầu như thành bãi gạch vụn. Là một thành phố mới xây dựng lại, Đường sơn là thành phố biết ơn, người Đường Sơn đều có tấm lòng biết ơn chân chất, phổ biến Hoạt động người tình nguyện là một nội dung quan trọng mà thành phố Đường Sơn bồi dưỡng nếp sống văn minh. Thành phố Đường Sơn đang không ngừng hoàn thiện hệ thống phục vụ của Người tình nguyện, hình thành nếp sống xã hội kính già yêu trẻ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Ông mong rằng câu nói "Có nhu cầu tìm việc công ích, có thời gian làm việc công ích" sớm trở thành câu nói thịnh hành trong cả tỉnh Hà Bắc, thậm chí thịnh hành trong cả Trung Quốc.


1 2