Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Có nhu cầu tìm việc công ích, có thời gian làm việc công ích
   2008-01-31 15:10:44    cri

"Có nhu cầu tìm việc công ích, có thời gian làm việc công ích" là câu nói quen miệng của cư dân thành phố Đường Sơn trong thời gian qua. Ở thành phố Đường Sơn, là một người làm công việc công ích, phục vụ Cộng đồng chung cư và người cần giúp đỡ đang trở thành một "Mốt thời thượng".

Em Phương Khôn Nghiêu, học sinh lớp 5 Trường tiểu học phố Thủy Cơ thành phố Đường Sơn sau khi tan học vào lúc hơn 4 giờ chiều hàng ngày, đều tới Nhà hoạt động người vị thành niên Cộng đồng chung cư số 2 đại lộ Hà Bắc, dưới sự dẫn dắt của giáo viên làm việc công ích, làm bài tập, tham gia hoạt động văn nghệ thể dục thể thao và vui chơi với các bạn tí hon khác, cho suốt tới sau khi cha mẹ tan tầm tới đón về nhà.

Bốn năm rồi, hàng ngày em đều tới đây, ở đây có giáo viên phụ đạo chúng em, mà em còn rất vui, các bạn học vui chơi với em, vừa có bạn cùng lớp lại có các bạn lớp khác, đều có thể trở thành bạn thân.

Trong Nhà hoạt động vị thành niên Cộng đồng chung cư số 2 đại lộ Hà Bắc có hơn 40 em như em học sinh Phương Khôn Nghiêu, có 7-8 giáo viên làm việc công ích. Những giáo viên này đều là cán bộ nhân viên nghỉ hưu trong Cộng đồng chung cư này, công việc trong Nhà hoạt động hoàn toàn là việc công ích. Trong đó, cô giáo Cao Quân năm nay 66 tuổi là người cao tuổi nhất, trước khi nghỉ hưu bà là giáo viên dạy tiểu học,trong nhà hoạt động, bà phụ trách đưa các cháu đi học và đón các cháu tan học về, phụ đạo các cháu làm bài tập, bà cho chúng tôi biết nguyên nhân bà làm giáo viên công ích :

Sau khi tan học, phụ huynh không đi đón được con cái, Nhà hoạt động công ích đã giải quyết nỗi lo lắng của họ. Tuổi già có công việc, có niềm vui của mình, trong cả cuộc đời, tôi bận bồi dưỡng lớp sau, tôi nguyện phát huy vai trò tuổi già của mình.

Những người sau khi nghỉ hưu không chịu cảnh nhàn rỗi ở nhà như bà giáo Cao Quân, mong làm việc cho Cộng đồng chung cư còn có rất nhiều. Để điều phối công việc công ích, Chung cư còn thành lập riêng Nhà chỉ đạo công việc công ích, nêu ra khẩu hiệu "Có nhu cầu tìm việc công ích, có thời gian làm việc công ích", tổ chức thành lập hơn 10 đội phục vụ công ích như hỗ trợ pháp lý, sửa chữa tiện dân, chăm sóc sức khỏe, tuần tra giữ trật tự trị an, giúp đỡ người già và người khuyết tật.v.v... Năm 2006, trong Khu chung cư không lớn này đã có 5495 lượt người tham gia phục vụ công ích, tổng cộng phục vụ hơn 250 nghìn tiếng đồng hồ. Trong số những người tham gia phục vụ công ích, có người cao tuổi đã nghỉ hưu, cũng có thanh niên công tác trong các lĩnh vực, miễn là mọi người muốn dùng thời gian rỗi rãi của mình chủ động phục vụ Cộng đồng chung cư thì đều có thể tìm được đất dụng võ. Ông Vu Quảng Chiêu, quan chức địa phương cho biết :

Cũng có phục vụ là để tạo tiện lợi cho cư dân, ví dụ như dọn dẹp làm vệ sinh phòng ở, giặt rũ chăn màn.v.v... cho người già cô đơn. Những đội ngũ này là căn cứ theo năng khiếu của bản thân và thời gian cho phép, căn cứ theo nguyện vọng phục vụ của bản thân từng người để tiến hành phân loại định hướng.

1 2