Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc sống hạnh phúc của người ngoại tỉnh tại Quảng Châu
   2008-01-17 16:18:13    cri

 

 

Chị Lý Huệ Minh nói, họ mong bằng phục vụ để xúc tiến quản lý nhân khẩu tạm trú trong phường, Ngoài Ngôi nhà Kim Nhạn ra, Phường còn thành lập Nhà trường Kim Nhạn thường xuyên triển khai đào tạo miễn phí, nâng cao đời sống và kỹ năng làm việc cho người ngoại tỉnh đến đây làm việc, giáo dục và hướng dẫn họ tôn trọng chấp hành luật pháp và hội nhập cộng đồng.

Được biết, từ khi khởi động Chương trình Kim Nhạn đến nay, phường Đại Đông đã lần lượt triển khai hơn 30 đợt giáo dục đào tạo và hoạt động văn hóa, có hơn 5000 lượt người tham gia. Trong hoạt động, cư dân ngoại tỉnh vừa có thể hưởng phục vụ miễn phí như xem sách báo, tư vấn luật pháp, giới thiệu ngành nghề.v.v..., cũng có thể tham gia lớp luyện tập thể hình, lớp đào tạo kỹ năng.v.v... Chị Lý Huệ Minh nói :

Chương trình này của chúng tôi có hàng loạt, trong đó có các mặt như sinh đẻ kế hoạch, việc làm, quản lý nhà thuê.v.v... Chúng tôi còn có một nhà trường và một Hội liên lạc, thông qua những cơ cấu này tổ chức họ triển khai hoạt động định kỳ.

Chị Trịnh Tượng vừa kể trên nói, người ngoại tỉnh như họ ở Quảng Châu đa số là thuê nhà ở, do người cần thuê nhà nhiều, nên giá thuê nhà không ngừng tăng lên, họ đành phải thường xuyên chuyển nhà. Nhưng bất kể chuyển nhà đến đâu, họ đều có thể tìm được Trung tâm văn hóa cung cấp tiện lợi cho họ ở gần Khu chung cư, Trung tâm văn hóa như vậy đã trở thành ngôi nhà thứ hai của họ.

Phường Đại Đông là một trong những khu vực thí điểm phổ biến "Chương trình Kim Nhạn" của thành phố Quảng Châu, trong các quận của thành phố Quảng Châu còn có rất nhiều cơ cấu như "Ngôi nhà Kim Nhạn", việc quản lý người ngoại tỉnh đến làm việc của thành phố Quảng Châu đang chuyển thành chế độ hóa, mang tính nhân văn và tính phục vụ. Thành phố Quảng Châu đồng thời còn ra sức bảo vệ quyền lợi của người ngoại tỉnh đến làm việc, thay đổi thái độ của một số người bản xứ không tín nhiệm người ngoại tỉnh, xây dựng cơ chế bảo vệ quyền lợi hữu hiệu cho người ngoại tỉnh đến làm việc, dốc sức cho việc toàn xã hội hình thành bầu không khí tôn trọng người ngoại tỉnh đến làm việc.

Chị Chu Hà cũng là người ngoại tỉnh đến đây làm việc nói, mỗi khi đến ngày tết hoặc ngày lễ, chị rất nhớ nhà, nhưng những lúc đó thường được mời tham gia hoạt động do Trung tâm văn hóa Phường tổ chức, khiến chị và những người ngoại tỉnh không về nhà được xum họp chung vui ngày lễ, vợi đi nỗi nhớ nhà. Chị Chu Hà nói, chị hết sức cảm ơn Trung tâm văn hóa.

Tôi rất cảm ơn họ, họ rất chiếu cố tôi. Chứng tỏ trong lòng họ cũng nghĩ tới dân số lưu động chúng tôi, ở đây chúng tôi được quan tâm và chiếu cố.

Được biết, ngoài thành lập Trung tâm văn hóa Phường ra, chính quyền thành phố Quảng Châu còn bỏ tiền xây dựng chung cư cho thuê, cung cấp điều kiện nhà ở tốt dành riêng cho người ngoại tỉnh đến làm việc trong khu vực. Những khu nhà ở này đều có nhà vệ sinh và nhà bếp, không những phương tiện phòng cháy, vệ sinh đầy đủ, mà đều do khu phố thống nhất trực tiếp quản lý, bảo đảm cư trú an toàn. Tin tưởng trước sự nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương, môi trường cư trú của người ngoại tỉnh đến làm việc ở Quảng Châu sẽ được cải thiện thêm một bước.


1 2