Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trong mùa đông các sản phụ cần đề phòng khô hanh
   2008-01-16 16:13:30    cri

 

Thưa quý vị và các bạn, những chị em sinh nở trong mùa đông sức khỏe yếu, cộng thêm nhiệt độ thấp, không khí khô hanh, thời tiết gía lạnh, cho dù trong nhà có lò sưởi cũng cảm thấy khô hanh khiến chúng ta thường cảm thấy ngứa, có tĩnh điện, da khô, lở mép, ngứa mũi v.v. Vì vậy các chị em làm tốt công tác phòng chống khô hanh trong mùa đông là việc rất quan trọng. Những triệu chứng khiến chúng ta khó chịu như da khô, ngứa ngáy là những triệu chứng mà chị em thường gặp phải, mà nhất là trong mùa đông, do lớp mỡ dưới da bài tiết ít, nên da dẻ tất nhiên là sẽ càng bị khô.

Muốn cho đỡ ngứa, trước hết là không nên thường xuyên tắm, trước đây mỗi ngày tắm một lần, thì lúc này 3 ngày tắm một lần hoặc một tuần mới tắm một lần. Nước tắm không nên quá nóng và nên chọn sữa rửa mặt loại dịu và sữa tắm loại có thành phần A-xít, chứ không nên tắm bằng xà phòng. Trong mùa đông da rất dễ bị dị ứng, nên để tránh kích thích da, khiến cho da càng bị khô, thậm chí có khả năng bị dị ứng, kiến nghị những chị em mới sinh nở không nên đột nhiên thay đổi các mỹ phẩm.

Mùa đông độ ẩm thấp, tương đối khô hanh, nên cơ thể dễ sản sinh tĩnh điện, trên người thừơng xuyên có tĩnh điện có thể làm cho độ PH trong máu tăng lên, lượng bài tiết chất canxi trong nước tiểu tăng lên, chất canxi trong máu ít đi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của sản phụ, khiến cho chị em dễ mệt mỏi, bứt rứt, v.v.

Muốn tránh tĩnh điện, trong nhà trồng nhiều loại hoa và cây cảnh thích hợp, để tăng thêm độ ẩm trong phòng. Quần áo len và sợi hóa học dễ sản sinh tĩnh điện, nên chị em ở cữ nên mặc quần áo bằng vải bông.

1 2