Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  20 triệu chứng trong thời kỳ đầu của bệnh ung thư
   2007-12-26 16:38:04    CRIonline
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên chú ý 20 triệu chứng trong thời kỳ đầu của bệnh ung thư:

1 là thường xuyên sốt và chân răng chảy máu nhưng trong thời gian dài không khỏi, xuất huyết dưới da và thiếu máu.

2 là thường xuyên bị sốt cao nhưng không rõ nguyên nhân.

3 là bị sưng gan với tốc độ nhanh và cảm thấy đau.

4 là ho khan, trong đờm có máu, đau, tức ngực v.v, nhưng điều trị không khỏi.

5 là những chị em phụ nữ ở độ tuổi trung niên trở lên, sau khi sinh hoạt vợ chồng âm đạo ra ít máu, hoặc bình thừơng kinh nguyệt không có quy luật, hay mãn kinh mấy năm lại có kinh nguyệt và nhiều khí hư.

6 là da dần dần bị vàng và bụng trên có khối u nhưng không đau bụng.

7 là ở bất cứ bộ phận nào trên cơ thể như vú, cổ hoặc bụng xuất hiện khối u to dần lên.

8 là đi tiểu ra máu nhưng không đau và cũng không rõ nguyên nhân.

9 là bị viêm loét lâu ngày không lành.

10 là nốt ruồi tự nhiên to lên, đồng thời cảm thấy ngứa, loét, ra máu và đau, hoặc lông trên nốt ruồi bị rụng.

11 là tự nhiên gầy rộc đi, cảm thấy mệt mỏi, bụng trên đau một cách không có quy luật, ăn uống không ngon miệng, mà đặc biệt là không thích ăn thịt.

12 là những chị em không có thai cũng không cho con bú, nhưng đầu vú ra nước, hoặc vắt ra nước.

13 là đầu càng ngày càng đau, đôi lúc tự nhiên không nhìn thấy gì, nhưng chỉ trong thời ngắn và buồn nôn.

14 là khi đi lại hai chân không có sức, cảm giác không bình thừơng, phối hợp không đồng đều, hoặc đại tiểu tiện không khống chế được.

15 là không bị áp lực mạnh của bên ngoài, nhưng bị gãy xương to như xương hông, xương đùi v.v.

16 là khi ăn uống nuốt xuống ngực có cảm giác như bị nghẹn, bị đau, hoặc cảm thấy thức ăn xuống chậm.

17 là bị ngạt mũi, thường xuyên mao mạch trong mũi bi chảy máu, hoặc trong nước mũi có lẫn máu, đồng thời bị đau nửa đầu, chóng mặt, ù tai và sờ thấy đằng sau tai có hạch.

18 là thay đổi thói quen đi đại tiện, hoặc thừơng xuyên bị đi ngoài hay táo bón, hay phân có máu đặc, phân loãng và dẹp.

19 là niêm mạc miệng hoặc cửa mình của chị em phụ nữ hay đầu bộ phận sinh dục của nam giới có chấm trắng, lại lan ra nhanh, thấy ngứa ngáy khó chịu.

20 là khớp xương khủy tay và đầu gối của các thanh thiếu niên bị đau và sưng tấy, uống thuốc chữa thấp khớp và thuốc kháng sinh không có hiệu quả.

1 2