Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ nhiệm thôn Cao Phát Thương mong muốn được tái đắc cử trong cuộc bầu cử khóa tới
   2007-10-18 15:32:08    cri
Trung Quốc có gần 700 nghìn thôn làng, với khoảng 700-800 triệu nông dân, chủ nhiệm Ủy ban thôn là chức vụ cán bộ cao nhất trong mỗi thôn. Vậy thì người như thế nào có thể được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban thôn nhỉ ?

Đây là Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, nhân vật chính trong tiết mục hôm nay là Chủ nhiệm Ủy ban một thôn của huyện Đặng Châu tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc. Anh làm việc rất có phương pháp, có lúc thậm chí còn có đôi chút giảo hoạt. Gần đây anh đang mong được tái đắc cử chủ nhiệm thôn trong cuộc bầu cử khóa tới.

Anh Cao Phát Thương năm nay 53 tuổi đã giữ chức chủ nhiệm Ủy ban thôn 12 năm, nhưng lúc đầu giữ chức vụ này là do cấp trên trực tiếp bổ nhiệm, chứ không phải là bầu cử. Huyện Đặng Châu tỉnh Hà Nam bắt đầu thực hiện bầu cử trực tiếp từ năm 2001. Anh Cao Phát Thương nhớ lại cho biết, anh bình thường cứ ngả lưng là ngon giấc mà tối hôm trước ngày biểu quyết bầu cử năm ấy đã mất ngủ.

Anh cảm thấy nên chuẩn bị tư tưởng, ôn lại bản thân đã làm những việc gì cho quần chúng trong thời gian lâu nay, nhận thấy trong công việc thường ngày anh luôn lo cho bà con thôn xóm. Mọi người đều biết cả.

Ở mỗi thôn làng, Ủy ban thôn là tổ chức giải quyết công việc hàng ngày, như Đại hội đại biểu bà con thôn thảo luận vấn đề trường lớp vừa nhắc tới là do Ủy ban thôn triệu tập. Ủy ban thôn gồm có chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên tổ chức thành, ít nhất là 3 người, nhiều nhất là 7 người. Muốn trúng cử thành viên Ủy ban thôn không phải là một việc dễ dàng, trước hết người đó phải được trên 10 nông dân trong thôn tiến cử, hoặc do ủy viên Ủy ban thôn khóa trước tiến cử, mới trở thành ứng cử viên. Sau đó còn phải trình bày cương lĩnh chính sách trong Đại hội, cuối cùng do tất cả bà con trên 18 tuổi trong thôn bỏ phiếu, ai được nhiều phiếu thì trúng cử, mỗi khóa Ủy ban thôn là 3 năm.

Từ trước kia do cấp trên bổ nhiệm cho tới sau này được bà con trong thôn bầu làm chủ nhiệm Ủy ban thôn, Anh Cao Phát Thương cảm thấy càng vững tâm.

Động lực bầu cử của bà con thôn xóm lớn hơn, càng danh chính ngôn thuận hơn, ra ngoài rất hãnh diện, tôi đã trúng cử. Cho dù có số ít người trong lòng còn chưa bằng lòng, một người không ủng hộ không đại diện cho tất cả quần chúng.

Nói như vậy, nhưng chạm tới vấn đề lợi ích thực tế thì khó khăn cũng không ít.

1 2