Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hồng Công vẫn là nền kinh tế tự do nhất trên thế giới
   2007-07-02 16:11:08    cri

Về mặt tài chính tiền tệ tự do, Hồng Công vẫn là trung tâm tài chính tiền tệ của thế giới, đổi tiền tự do, tiền vốn ra vào tự do. Sau khi Hồng Công trở về với Tổ quốc không bao lâu, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á bắt đầu tấn công Hồng Công. Chính quyền Hồng Công luôn thi hành chính sách không can thiệp vào thị trường đã huy động dự trữ ngoại tệ đầu tư thị trường chứng khoán, cuối cùng đã thành công đánh bại nhà đầu cơ quốc tế không ngừng tấn công thị trường chứng khoán và thị trường hối đoái của Hồng Công. Có người cho rằng điều này thể hiện Chính quyền Hồng Công không thực thi chính sách kinh tế thị trường tự do nữa sau khi trở về với Tổ quốc. Tổng giám đốc Cục Quản lý Tài chính Tiền tệ Hồng Công Nhậm Chí Cương không cho rằng như thế. Ông Nhậm Chí Cương nói:

"Thị trường tự do đương nhiên là rất tốt. Thế nhưng chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ việc ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ từ năm 1997 đến năm 1998 là thị trường tự do cũng có thể trở thành thị trường có thể kiểm soát tự do. Về mặt giám sát quản lý, cũng cần phải rất thận trọng quan sát những thị trường này, nếu cần sự kiểm soát thì phải có hành động, cần phải có quy tắc thị trường."

Về mặt thuế, Hồng Công vẫn giữ tỷ lệ thuế thấp, điều này đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp và nhân tài đầu tư vào Hồng Công. Chỉ riêng trong dự thảo ngân sách năm tài chính 2007, Hồng Công đã đưa ra biện pháp nới lỏng, miễn và hoàn thuế với trị giá 20 tỷ đô la Hồng Công. Ông Lu-đô-vích, người Pháp làm việc tại một công ty ở Hồng Công nói:

"Hai năm trước tôi vừa mới đến đây thì có đồng nghiệp bảo tôi là vì tình hình kinh tế tốt, phần lớn thuế thu của Hồng Công có thể hoàn lại người nộp thuế. Tôi lấy làm ngạc nhiên, vì Pháp và các nơi mà tôi từng đi đều thu thuế cao và chưa bao giờ hoàn lại cho người nộp thuế. Tôi cho rằng cơ chế khuyến khích và kích thích này rất tốt, tôi rất mong nó có thể duy trì về lâu dài."

Cách đây không lâu, trong báo cáo về chỉ số tự do kinh tế toàn cầu năm 2007 do Quỹ Truyền thống và Nhật báo Phố U-ôn Mỹ công bố, Hồng Công được bình chọn là khu vực tự do nhất trong 157 nền kinh tế trên toàn cầu, đây cũng là Hồng Công liên tục 13 năm được Quỹ Truyền thống Mỹ bình chọn là khu vực tự do nhất trên toàn cầu.

Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công Tăng Âm Quyền nói, việc trở về với Tổ quốc không ảnh hưởng tới tự do của nền kinh tế Hồng Công. Ông Tăng Âm Quyền nói:

"Tự do mà người Hồng Công chúng tôi yêu thích, Pháp chế mà Hồng Công coi trọng, xã hội bình đẳng, tiền tệ lưu thông, mọi thứ trong 10 năm qua không những không thay đổi, mà còn đã được tăng cường."

Tổng giám đốc Cục Quản lý Tài chính Tiền tệ Hồng Công Nhậm Chí Cương cũng cho rằng, dưới chính sách "Một nước hai chế độ", "Người Hồng Công quản lý Hồng Công", "Tự trị cao độ" mức độ tự do trên lĩnh vực tài chính tiền tệ của Hồng Công đã được tăng cường. Ông nói:

"So sánh Hồng Công trước và sau ngày 1-7 năm 1997,về mặt tài chính tiền tệ, mức độ tự do của chúng tôi đã được nâng cao. Trước kia, chúng tôi có vấn đề gì phải gọi điện hoặc gửi điện hỏi ý kiến của phía Anh, sau năm 1997, hoàn toàn không có chuyện này nữa. Chúng tôi hiện nay thật sự là người Hồng Công quản lý Hồng Công."


1 2