Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hồng Công vẫn là nền kinh tế tự do nhất trên thế giới
   2007-07-02 16:11:08    cri

Nghe Online

Hồng Công là bến cảng tự do nổi tiếng trên thế giới, cũng là một trong những khu vực thực thi nền kinh tế thị trường tự do thành công nhất trên thế giới. Theo quy định của "Luật Cơ bản"của Hồng Công, sau khi trở về với Tổ quốc, Hồng Công vẫn thực thi chế độ kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa. Trong 10 năm kể từ khi trở về với Tổ quốc đến nay, trong khuôn khổ "Một nước hai chế độ", Hồng Công vẫn là nền kinh tế tự do nhất trên thế giới.

Ngay từ năm 1841 bắt đầu mở bến cảng, Hồng Công đã thực thi chính sách bến cảng tự do. Bến cảng tự do là chỉ bến cảng để các loại hàng hoá miễn nộp thuế quan và đi lại tự do. Chính sách bến cảng tự do đã thu hút thương gia và hàng hoá từ khắp nơi trên thế giới đi đến Hồng Công, cũng thúc đẩy sự giao lưu kinh tế-thương mại giữa Nội địa Trung Quốc với các nơi trên thế giới.

Đồng bộ với chính sách bến cảng tự do, Hồng Công luôn thực thi chế độ kinh tế thị trường tự do, trong đó bao gồm doanh nghiệp tự do kinh doanh, tiền tệ tự do trao đổi, mọi người tự do đi lại, hàng không tự do, chế độ thuế thấp, v.v...Chính sách tài chính tiền tệ của Hồng Công đã thu hút tiền vốn của các nơi trên thế giới. Về chế độ thuế, Hồng Công thực thi chế độ thuế thấp, chủng loại thuế đơn giản, mục thuế quy định trong pháp luật ít, luật thuế đơn giản dễ thi hành.

Sau khi trở về với Tổ quốc, chính sách kinh tế thị trường tự do của Hồng Công không thay đổi. Luật Cơ bản của Hồng Công quy định rõ ràng, Đặc khu Hồng Công giữ vị trí bến cảng tự do, trừ pháp luật có quy định khác ra, không trưng thu thuế quan, thực thi chính sách thương mại tự do, đảm bảo hàng hoá, tài sản vô hình và tiền vốn đi lại tự do,. Những quy định hữu quan của Luật Cơ bản đã được thi hành rất tốt, Phó Tổng giám đốc Cục Phát triển Thương mại Hồng Công Hoàng Cẩm Huy nói:

"Về mặt này, Hồng Công chưa bao giờ thay đổi, từ trước đến nay luôn dựa vào hệ thống kinh tế tự do này, đó là vì nhờ có hệ thống kinh tế tự do, chúng tôi mới phát triển được. Hồng Công khá nhạy cảm về mặt này."

Hồng Công mở cửa mạnh mẽ về mặt đầu tư vào Hồng Công, nói chung không hạn chế vốn đầu tư bên ngoài. Trong 10 năm trở về với Tổ quốc, Hồng Công vẫn là "cứ điểm mang tính sách lược" của các nhà đầu tư của Mỹ, Nhật v v...trong khi quản lý nghiệp vụ khu vực. Theo số liệu thống kê năm 2006, tổng cộng có hơn 6300 trụ sở khu vực và văn phòng làm việc của các công ty Nội địa và Hải ngoại kinh doanh tại Hồng Công, lập kỷ lục mới trong lịch sử.

1 2