Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các mặt xây dựng của thành phố Trùng Khánh
   2007-06-14 14:57:37    CRIonline

Trong làn mưa phùn, chúng tôi phỏng vấn ông Tăng Khánh Tăng, đang tập thể dục buổi sáng trong công viên Song Sơn cây cối xanh tốt ở khu Đại Độ Khẩu. Ông Tăng làm việc hơn 30 năm tại Nhà máy gang thép Trùng Khánh, bốn năm trước ông mới nghỉ hưu. Ông nói, tuyệt đại đa số dân cư cũng như ông tán thành và mong đợi Nhà máy gang thép Trùng Khánh từng góp phần cống hiến lớn lao cho ngành công nghiệp nặng Trùng Khánh chuyển nhà máy ra khỏi thành phố.

Mọi người mong đợi sau khi Nhà máy gang thép Trùng Khánh chuyển đi nơi khác sẽ cải thiện hoàn toàn môi trường sinh hoạt. Nhà máy gang thép Trùng Khánh chiếm khoảng một nửa ô nhiễm thành phố Trùng Khánh, nhất là đối với quận Đại Độ Khẩu, do có Nhà máy gang thép Trùng Khánh, bụi bặm khói thải nhiều, làm môi trường sinh hoạt không tốt. Nhưng sau này môi trường sinh hoạt của Quận Đại Độ Khẩu thành phố Trùng Khánh sẽ tương đối tốt, bởi các nơi khác không có công viên rộng như vậy.

Ngoài "Nguồn ô nhiễm lớn" Nhà máy gang thép Trùng Khánh thực hiện di chuyển bảo vệ môi trường ra, thành phố Trùng Khánh trong phạm vi toàn thành phố 40 quận và huyện ngoại thành với diện tích hơn 80 nghìn km vuông thực thi Chương trình bảo vệ môi trường sinh thái như "Nước trong sạch", "Cây cối xanh tươi".v.v..., Trùng Khánh ngày càng trở thành một đô thị có điều kiện cư trú tốt. Chủ nhiệm Ủy ban phát triển và cải cách thành phố Trùng Khánh Dương Khánh Dục khi nhắc đến Chương trình bảo vệ môi trường nói :

Tính đến nay chúng tôi đã xây dựng 48 Nhà máy xử lý nước thải, 36 Nhà máy xử lý rác thải. Tỷ lệ tập trung xử lý nước thải và rác thải của thành phố chúng tôi đều đứng hàng đầu trong các đô thị Trung Quốc.

Nhịp bước xây dựng lại khu phố cũ Trùng Khánh không ngừng tăng nhanh, những tòa nhà cao tầng không ngừng mọc lên, nhưng vẫn còn một số khu phố xây dựng lại gặp khó khăn. Nghệ thuật sơn vẽ trên đường phố Hoàng Giác Bình quận Cửu Long Pha thành phố Trùng Khánh thể hiện trí tuệ của người phố núi. Hai bên đường phố dài 1250 mét, chúng tôi thấy những bức tranh nhiều màu sắc trên tường những ngôi nhà cũ, đường nét hài hòa, màu sắc sặc sỡ,mạnh mẽ, đa số là những bức tranh động vật hoa cỏ với phong cách hoạt hình.

Được biết, những bức tranh vẽ trên tường phố này không phải do ai vẽ tùy tiện, mà là một cách làm sáng tạo cải tạo phố cũ. Bà Tạ Duy Á, lãnh đạo công tác văn hóa địa phương nói :

Dãy phố chúng này là một phố cũ, rất đông cư dân, cơ bản là công nhân viên chức xí nghiệp quốc doanh, thu nhập kinh tế của bà con đều không cao, nên việc xây dựng lại toàn bộ khu phố cũ tương đối khó khăn. Năm ngoái, đường phố này sửa chữa lại, có người nêu ra có nên xử dụng hình thức sơn vẽ để làm đẹp hai bên đường phố, tạm làm thay đổi bộ mặt, sử dụng nguồn nhân tài của Học viện Mỹ Thuật thúc đẩy sáng tạo ngành nghề.

Có một số dân cư không rất tán thành đối với cách làm này, nhưng cũng không it́ dân cư cho rằng Hình thức nghệ thuật vẽ trên tường phố Hoàng Giác Bình, đưa hơi thở của thiên nhiên như động vật, hoa cỏ,màu sắc.v.v... tới khu phố cũ kỹ, cứng nhắc, khiến mọi người phải dừng bước. Mà Học viện Mỹ Thuật Tứ Xuyên nằm trên đường phố này đã phát huy ưu thế sáng tạo của mình, đồng thời thu hút nhiều ngành nghề mới hội tụ trên đường phố này. Bầu không khí của dãy phố này nhộn nhịp hẳn lên, buôn bán ngày càng tấp nập.


1 2