Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các mặt xây dựng của thành phố Trùng Khánh
   2007-06-14 14:57:37    CRIonline

Nghe Online

Trùng Khánh là một thành phố núi miền tây nam Trung Quốc, ở đây bạn có thể ngắm nhìn phong cảnh đô thị với những tòa nhà cao nguy nga tráng lệ, cũng có thể thưởng ngoạn Khu mới với viên lâm hoa tươi nở rộ cây cối xanh mượt, thậm chí có thể thấy những tác phẩm thư pháp thơ ca bày khắp đó đây. Hôm nay, Hùng Anh cùng các bạn tới thành phố này xem Trùng Khánh lớn lên và tươi đẹp như thế nào.

Quận Du Trung có tính đại biểu nhất cho khu phố cũ Trùng Khánh. Khu này nhấp nhô dốc núi, đất bằng rất ít. Từ xưa tới nay, người Trùng Khánh đều xây nhà dựa vào núi, nhà cửa xem lẫn nhau hài hòa theo thế núi cao thấp, hình thành "Phố núi" tức "Thành phố trên núi" nổi tiếng.

Khu vực thương nghiệp xung quanh Đài kỷ niệm Giải Phóng thuộc trung tâm thành phố núi là sự thể hiện tập trung cảnh tượng phồn thịnh của đô thị Trùng Khánh. Đài kỷ niệm Giải Phóng cao khoảng 27 mét, xây dựng sau khi nhân dân Trung Quốc chiến thắng bọn phát xít Nhật năm 1945, tên ban đầu là "Đài kỷ niệm chiến công thắng lợi kháng chiến", năm 1950 đổi tên là "Đài kỷ niệm Giải Phóng nhân dân Trùng Khánh". Vòng quanh kiến trúc có tính chất tiêu chí này là 4 đại lộ hướng về 4 phía đông tây nam bắc là 4 đại lộ. Ở đây những tòa nhà như măng mọc chen chúc cao trọc trời, là Trung tâm thương mại của thành phố Trùng Khánh.

Chúng tôi gặp cụ họ Dương ở Quảng trường Đài kỷ niệm Giải Phóng đông đúc nhộn nhịp. Cụ Dương là người Trùng Khánh, làm việc nhiều năm ở nơi khác, từ năm 1992 sau khi trở về Trùng Khánh, cụ đã tận mắt trông thấy những biến đổi lớn lao của thành phố này.

Khi tôi trở lại Khu phố cũ mới bắt đầu xây dựng lại, hầu như còn chưa có tòa nhà cao tầng, Đài kỷ niệm Giải Phóng cao nhất, nay Đài kỷ niệm này đã trở thành kiến trúc thấp nhất rồi. Phố đi bộ Đài kỷ niệm Giải Phóng đẹp lắm, Phố số một của miền Tây, rất có tiếng tăm, người đi lại tấp nập.

Khu vực Đài kỷ niệm Giải Phóng là mảnh đất bằng phẳng hiếm có ở quận Du Trung. Trong một trăm năm qua, cửa hiệu buôn bán của Trùng Khánh dần dần tập trung đến nơi này. Thập niên 50 thế kỷ 20, 70 o/o Thương nghiệp và Xí nghiệp của thành phố Trùng Khánh như Tòa lầu bách hóa đều tập trung ở đây. Năm 1997, là Công trình quan trọng của thành phố Trùng Khánh, Khu vực xung quanh Đài kỷ niệm Giải Phóng từ chỗ xe cộ đi lại chuyển thành những dãy phố bộ hành. Dãy phố bộ hành này nhộn nhịp nổi tiếng, được gọi là "Dãy phố số một miền Tây Trung Quốc". Thả bước trên Quảng trường Đài kỷ niệm Giải Phóng, mọi người có cảm giác như đi trên đại lộ Trung Hoàn Hong Kong hay đang đi trên đường phố Manhat Tan NiuYooc Mỹ.

Đài kỷ niệm Giải Phóng chứng kiến sự phát triển của thành phố Trùng Khánh. Từ khi Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 1997 đến nay, Chính phủ Trung Quốc dành cho Trùng Khánh quyền hạn hành chính càng lớn hơn, chính sách ủng hộ tài chính càng nhiều hơn, tốc độ lớn mạnh của thành phố này chưa từng có từ trước tới nay --- Hàng năm đều có mấy chục km vuông đất đai đô thị hóa, hình thành khu vực mới của thành phố. Nội thành chính của Trùng Khánh trên cơ sở các phố cũ không ngừng mở rộng phát triển.

Theo đà tốc độ tăng nhanh của tiến trình đô thị hóa, thành phố Trùng Khánh hàng năm có khoảng 400 nghìn số dân chuyển vào cư trú trong thành phố, dân số mới tăng của thành phố thúc đẩy thêm một bước nhu cầu nhà ở thương phẩm. Những năm gần đây, Ngành nhà đất thành phố Trùng Khánh sôi động chưa từng có, mỗi năm xây dựng xong 40 – 50 triệu mét vuông nhà ở. Quận Đại Độ Khẩu phía tây nam thành phố Trùng Khánh là khu vực mới mà ngành nhà đất đầu tư hết sức tập trung. Quận Đại Độ Khẩu trước đây chỉ là khu nhà ở chung cư thuộc Tập đoàn gang thép Trùng Khánh là một Xí nghiệp quốc doanh cỡ lớn của thành phố Trùng Khánh, qua những năm phát triển gần đây, nơi đây đã trở thành Khu phố mới Viên lâm non xanh nước biếc đếm trên đầu ngón tay của Trùng Khánh, Tập đoàn gang thép Trùng Khánh cũng bắt đầu tiến hành chuyển nhà máy ra ngoại thành để bảo vệ môi trường.

1 2