Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trùng Khánh, điểm sáng mới của nền kinh tế Trung Quốc
   2007-06-04 12:46:30    cri

 

 

Về mặt thu hút đầu tư của thương gia nước ngoài, Chính quyền thành phố cũng như chính quyền các quận, huyện của thành phố Trùng Khánh tích cực tạo điều kiện thu hút vốn nước ngoài bắt tay từ môi trường mềm và cứng,. Trước hết, Trùng Khánh đã bỏ ra khoản đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Xây dựng đường xá, cầu cống, nâng cấp bến cảng sông, nâng cấp ga tàu và sân bay, hoàn thiện mạng lưới giao thông lập thể, xây dựng Trùng Khánh thành đầu mối giao thông ở khu vực miền Tây Trung Quốc. Đồng thời , đơn giản hoá thủ tục phê duyệt nhằm tạo thuận tiện cho thương gia nước ngoài. Hơn thế nữa, thương gia nước ngoài đầu tư vào Trùng Khánh có thể hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Phó Chủ nhiệm Lý Thế Dung nói:

"Các thương gia nước ngoài lấy làm ngạc nhiên trước sự phát triển của Trùng Khánh, họ gửi gắm nhiều hy vọng và mong muốn đi vào Trùng Khánh. Hiện nay, 38 công ty thuộc 500 công ty mạnh nhất thế giới đã trực tiếp đầu tư vào Trùng Khánh, thành lập 70 doanh nghiệp."

Đi đôi với tích cực thu hút vốn nước ngoài, Trùng Khánh còn khuyến khích doanh nghiệp địa phương đi ra ngoài, không chỉ đi ra Trùng Khánh, mà còn đi ra thế giới. Trong 10 năm trực thuộc Trung ương, Trùng Khánh đã thành lập 118 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và cơ cấu làm việc tại nước ngoài, tổng vốn đầu tư đối ngoại lên tới 150 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn Lifan mà nhân dân Việt Nam quen thuộc là một mẫu mực trong các doanh nghiệp Trùng Khánh đi ra thế giới. Phó Chủ nhiệm Lý Thế Dung nhấn mạnh, trong thời kỳ mới, không những cần phải tăng cường số lượng doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, mà còn phải nâng cao chất lượng. Bà nói:

"Chính quyền thành phố khuyến khích doanh nghiêp đi ra thế giới, trước kia chỉ là bao thầu công trình và xuất khẩu lao động, hiện nay cần phải nâng cấp, ví dụ như đầu tư vào ngành nhà đất, ngành ăn uống v v...Cần phải đưa công nghệ và thiết bị chín muồi của Trùng Khánh ra nước ngoài. "

Phát triển nhanh chóng và lành mạnh trong 10 năm đã khiến Trùng Khánh không ngừng có tiếng tăm trên thế giới. Để tăng cường liên hệ trực tiếp với Trùng Khánh, không ít nước tới tấp thiết lập lãnh sự quán tại Trùng Khánh. Hiện nay, những nước thiết lập lãnh sự quán tại Trùng Khánh có Anh, Ca-na-đa, Nhật, Cam-pu-chia, Đan Mạch v v...

Kỳ tích và kinh nghiệm của Trùng Khánh đã thu hút nhiều lãnh đạo nhà nước và doanh nghiệp đến thăm Trùng Khánh. Tháng 4 năm nay, trong chuyến thăm Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng dành thời gian đến Trùng Khánh tham quan khảo sát.

Phó Chủ nhiệm Lý Thế Dung nói, trong cao trào phát triển mới tiếp theo, Trùng Khánh sẽ càng quan tâm thị trường ASEAN hơn. Bà nói:

"Trong vòng phát triển tiếp theo, Trùng Khánh sẽ tận dụng ưu thế bản thân, tăng cường quan hệ với các nước ASEAN, coi ASEAN là trọng điểm phát triển."

Trực thuộc 10 năm, Trùng Khánh đã đứng trên một khởi điểm mới. Trong thời kỳ mới, Trùng Khánh sẽ tiếp tục mở cửa hơn nữa, tạo ra huy hoàng trong 10 năm tới.


1 2