Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ tuổi trẻ--Anh Thẩm Lê Huy và Mốt Sky của anh
   2008-12-09 16:16:08    cri

Đối với những nghệ sĩ của công ty mình, anh Huy rất tự hào đánh giá rằng:

"Thời đại nào đều có một nghệ thuật hoặc âm nhạc của thời đại đó, những âm nhạc tốt là một gương của thời đại, nhạc thình hạnh của chúng tôi thì là bóng dáng của thời đại này."

Đằng sau của những thành tích này, Mốt Sky cũng từng trải qua một quãng thời gian hết sức khó khăn, đó là trong thời gian bùng phát dịch SARS năm 2003, công ty đã phát hành hơn chục an bum, nhưng không thể tổ chức biểu diễn, không thể tiến hành những hoạt động tuyên tuyền quy mô, vì vậy, về mặt kinh doanh cũng gặp phải nhiều vấn đề. Đến cuối năm, phần lớn công nhân viên chức đều rời khỏi công ty, anh Huy và nhà ghi âm Tống Nhất Bân đã thuê lại một nửa văn phòng cho người khác. Những khó khăn này làm cho anh Huy nghĩ đến việc thay đổi phương thức kinh doanh của Mốt Sky.

Xét về cách nghĩ này, qua tổ chức lại cơ cấu, Mốt Sky chỉ có 25% nghiệp vụ liên quan tới âm nhạc và ban nhạc, còn 75% còn lại đều là những nghiệp vụ sáng tạo liên quan tới âm nhạc. Buổi liên hoan âm nhạc Mốt Sky diễn ra vào tháng 10 hàng năm, hai tạp chí âm nhạc có âm thanh "Mốt Sky" và "Nghe" do Mốt Sky xuất bản đều đang ảnh hưởng tư tưởng và thẩm mỹ của thế hệ mới. Họ đã thể hiện những thể nghiệm âm nhạc đa phương tiện, tinh sảo và sáng tạo, cũng thể hiện một lối sống hoàn toàn mới, cũng như thái độ sinh sống với phong cách tiền phong của Mốt Sky.

Tháng 1 năm 2007, Mốt Sky chính thức tiến quân vào Mỹ, thành lập chi nhánh tại Niu-oóc Mỹ, chủ yếu khai thác thị trường an bum và giới thiệu ban nhạc Trung Quốc với Mỹ, đồng thời cũng ký hợp động với ban nhạc Mỹ để phát hành an bum và đại diện của ca sĩ.

Tuy nhiều văn hóa mới mẻ là từ phương Tây truyền vào Trung Quốc, song anh Thẩm Lê Huy vẫn có lòng tin đối với văn hóa mới mẻ của Trung Quốc, anh nói:

"Âm nhạc không phải là thể thao, nghệ thuật cũng không phải là thể thao, cho nên, khó so sánh cái nào tốt hơn. Trung Quốc từng trải qua một giai đoạn mô phỏng, song năm nay chúng tôi đưa ra khái niệm 'ban nhạc Trung Quốc', thực ra, khái niệm này đã hình thành một hệ thống của mình trong quá trình mô phỏng. Âm nhạc không có biên giới, đến giai đoạn nhất định, cũng có thể truyền về."

Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, anh Huy nói, anh có lẽ đã già rồi so với những bạn trẻ Trung Quốc sinh sống trong thời đại mới, nhưng anh và Mốt Sky của anh sẽ mãi mãi bao dung những sự vật mới. Anh nói:

"Thời đại này khó chỉ sử dụng một quan niệm thẩm mỹ làm tiêu chuẩn cho một thời đại, thời đại đa nguyên đã bắt đầu từ 10 năm trước, hiện nay đa nguyên là đặc sắc quan trọng nhất của thời đại này, bất cứ tại lĩnh vực nào đều là như vậy."

Đây chính là Thẩm Lê Huy, chàng trai âm nhạc vừa là nhạc sĩ Rốc vừa là ông chủ của nhà xuất bản âm nhạc. Mong rằng công ty của anh ngày càng phát triển, làm cho chúng ta có thể nghe được càng nhiều âm thanh thời thượng của tuổi trẻ Trung Quốc. Các bạn thính giả thân mến, các bạn có biết Việt Nam có những nghệ sĩ giống với anh Thẩm Lê Huy không, nếu có thì các bạn có thể viết thư cho chúng tôi để chia sẻ câu chuyện của những nghệ sĩ này với chúng tôi.


1 2