Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ tuổi trẻ--Anh Thẩm Lê Huy và Mốt Sky của anh
   2008-12-09 16:16:08    cri

Nghe Online

Các bạn thân mến, 10 năm trước, ở Trung Quốc còn không mấy ai biết đến cái tên Mốt Sky này; song 10 năm sau, Mốt Sky đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong làng xuất bản băng đĩa âm nhạc Trung Quốc. Hiện nay, doanh thu hằng năm của Mốt Sky, tức Nhà xuất bản băng đĩa nhạc Mốt Sky đã lên tới khoảng 10 triệu nhân dân tệ, Mốt Sky không còn chỉ là tên của một nhà xuất bản băng đĩa nhạc nữa, mà đã trở thành sự tiêu biểu của một dòng văn hóa sành điệu.

Các bạn vừa nghe là trích đoạn trong an bum có tựa đề "Tuyệt vời" do Mốt Sky phát hành. Trong các thành phố của Trung Quốc, mỗi bạn trẻ yêu thích nhạc Rốc đều biết nhà xuất bản nhạc Mốt Sky. Những thanh niên này theo đuổi mỗi một tập an bum do Mốt Sky xuất bản, hát và nhảy tại buổi liên hoan âm nhạc do Mốt Sky tổ chức để bày tỏ ủng hộ của họ đối với những ban nhạc mà mình yêu thích. Hôm nay, Nam Dương hướng dẫn các bạn đến làm quen với Mốt Sky và ông chủ của nhà xuất bản này Thẩm Lê Huy.

Những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, anh Thẩm Lê Huy khi còn là sinh viên đã thành lập một ban nhạc Rốc mang tên "Ban nhạc Tỉnh táo", anh Huy là người hát chính trong ban nhạc này. Ban nhạc Tỉnh táo rất nổi tiếng lúc bấy giờ.

Năm 1991, sau khi tốt nghiệp Học viện In Bắc Kinh, anh Huy bắt tay làm kinh doanh trong ngành in. Những năm sau, anh may mắn kiếm được "mỏ vàng" đầu tiên trong đời. Ngày 27 tháng 12 năm 1997, với ước mơ âm nhạc của mình khi học đại học, anh Huy đã đầu tư 4 triệu nhân dân tệ mà kiếm được từ làm buôn bán ấm phẩm thành lập Nhà xuất bản nhạc Mốt Sky.

"Mốt Sky được thành lập vào năm 1997. Có lẽ lúc đó tôi rất trẻ nên cái gì cũng không sợ, hoặc có thể nói là do không biết cái gì là nguy hiểm nên không sợ, bèn thành lập Mốt Sky luôn."

Anh Huy nói với phóng viên rằng, sau khi ban nhạc Tỉnh táo tự đầu tư phát hành một tập an bum, anh đã nghĩ đến cần phải thành lập một công ty mới được, vì vậy, anh thành lập Mốt Sky; sau khi thành lập Mốt Sky, anh lại nghĩ rằng, không thể chỉ có ban nhạc của mình, sau đó ký hợp đồng với ban nhạc Quần mới, rồi ban nhạc Siêu thị. Do phong cách đặc biệt và khác với những ban nhạc khác, những ban nhạc này trở thành lực lượng cốt cán trong Phong trào âm nhạc mới của Bắc Kinh và có sức ảnh hưởng khá lớn lúc đó. Việc kinh doanh của Mốt Sky cũng đã đi vào quỹ đạo bình thường, nhiều ban nhạc đều đến tham gia Mốt Sky, những ban nhạc này làm cho Mốt Sky rất đặc biệt và khác với các nhà xuất bản nhạc khác, trong khi đó cũng rất mốt và dẫn trước thời thượng. Hiện nay, Mốt Sky đã thành lập 8 năm cả thảy xuất bản gần 100 an bum cho mấy chục ban nhạc, trở thành nhà xuất bản nhạc độc lập lớn nhất của Trung Quốc. Là "nhà máy sản xuất" nhạc Rốc thường được trao Giải xuất sắc nhất tại các giải, Mốt Sky cũng đã tạo ra không ít ngôi sao nhạc Rốc thế hệ mới.

1 2