Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh--Khán giả Ô-lim-pích: vì Ô-lim-pích Bắc Kinh, mọi thứ đều đáng làm
   2008-08-26 16:29:12    cri

Nghe Online

Ô-lim-pích Bắc Kinh đã kết thúc tốt đẹp tại Bắc Kinh ngày 24. Tin rằng Ô-lim-pích Bắc Kinh không những đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những vận động viên tham gia thi đấu mà còn cho cả các bạn khán thính giả theo dõi Ô-lim-pích trong suốt thời gian qua.

Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh không những đã hội tụ các vận động viên xuất sắc nhất trên thế giới, mà còn hội tụ khán giả thế giới bởi các cuộc thi đấu quyết liệt giữa những vận động viên xuất sắc này.

Trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh, những khán giả có màu da và thuộc dân tộc khác nhau cũng là một cảnh quan tươi đẹp trong và ngoài các sân nhà thi đấu Ô-lim-pích.

Anh Bút-chơ và ba người em của anh không quản đường xa vạn dặm từ Cle-vơ-lan Mỹ bay đến Trung Quốc. Là một phan hâm mộ ngôi sao bóng rổ NBA Lebron Gia-mét, anh Bút-chơ luôn mong muốn có thể theo gót đội tuyển bóng rổ quốc gia Mỹ "Mộng mơ" đến Bắc Kinh tham gia Ô-lim-pích, và tham quan Vạn lý Trường Thành, Cố Cung nổi tiếng thế giới.

Anh cố gắng rất lớn mới mua được vé xem Ô-lim-pích Bắc Kinh qua mạng In-tơ-nét, anh bỏ mặc sự không vui của ông chủ, cùng với ba người em bay đến Bắc Kinh.

"Ông chủ khẳng định không hài lòng trước quyết định của tôi, nhưng tôi nói với ông rằng đây là một chuyến du lịch quan trọng duy nhất trong đời tôi, như vậy ông mới gật đầu."

Mặc dù đã đến Bắc Kinh, nhưng điều khiến anh lấy làm thất vọng là anh chỉ mua được vé xem trận thi đấu bóng rổ nữ. Anh từng thử tìm mua vé chui trận thi đấu của Đội tuyển bóng rổ quốc gia "Mộng mơ" Mỹ trước cửa Nhà thi đấu bóng rổ Ô-lim-pích Ngũ Khoả Tùng, nhưng vì các trận thi đấu của đội Mỹ rất được mọi người yêu chuộng, nên vé đã bán hết từ lâu, anh không thể thực hiện ước mơ xem "thần tượng" của mình thi đấu.

Tuy vậy, nhưng anh Bút-chơ không lấy làm đáng tiếc gì cả, anh cho chúng tôi biết, sự có mặt ở ngoài các sân nhà thi đấu cũng khiến anh cảm thấy chuyến đi này rất có ý nghĩa, lòng nhiệt tình của người dân Trung Quốc đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho anh.

"Lòng nhiệt tình của những người dân ở đây đã để lại ấn tượng hết sức sâu sắc cho tôi. Cảm giác như tất cả mọi người dân Bắc Kinh đều rất nhiệt tình mến khách, mọi người sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi, cho nên tôi mới cảm thấy ở đây rất vui."

Những khán giả nước ngoài đến Bắc Kinh là nhằm thưởng thức các trận thi đấu và cảm nhận nền văn minh Phương Đông, còn những khán giả Trung Quốc ngoại tỉnh đến Bắc Kinh, ngoài bị cuốn hút bởi các trận thi đấu quyết liệt ra, còn ấp ủ trong lòng một tâm trạng đặc biệt.

1 2