Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh --Thể hội sức hấp dẫn của tiếng Trung trong Làng Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-05 14:47:34    cri

Cũng như ông Y-a-na-di-ya Nao-ya, nhân viên công tác hành chính của Đoàn Thể thao Đức, chị Bô-ken cũng đến đây học tập tiếng Trung vì có hứng thú đối với văn hóa Trung Quốc, chị cảm thấy học tiếng Trung rất thú vị, hy vọng tìm hiểu càng nhiều văn hóa Trung Quốc.

"Tôi biết nói 'xin chào', cũng biết một từ hết sức quan trọng là 'cơm'. Văn hóa Trung Quốc rất thú vị, là một nền văn hóa cổ, tôi muốn tìm hiểu càng nhiều văn hóa Trung Quốc. Tôi sẽ cố gắng đến đây vào mỗi ngày, bởi vì đối với người châu Âu chúng tôi mà nói, chúng tôi không thể học tốt tiếng Trung trong thời gian ngắn, điều này hơi khó."

Ngoài dạy người nước ngoài học tập tiếng Trung ra, lớp học tiếng Trung trong Làng Ô-lim-pích còn giúp các vận động viên nước ngoài đặt tên tiếng Trung. Chị Lưu Vũ Hồng làm việc ở đây cho chúng tôi biết:

"Các vận động viên có hứng thú nhất ở khu thể hội văn hóa này là ở đây chúng tôi sẽ đặt tên tiếng Trung cho họ, sau đó dạy họ viết tên tiếng Trung của mình bằng bút lông trên một tờ giấy, họ sẽ mang tờ giấy này về, rất có ý nghĩa."

Vận động viên đấu kiếm Thụy Sĩ Mác-ken vừa được đặt tên bằng tiếng Trung là "Khang Mã Khắc", anh cầm tờ giấy có viết tên tiếng Trung bằng bút lông của mình nâng niu không nỡ rời tay. Nói đến nguyên nhân học tiếng Trung, Mác-ken cho biết:

"Tôi sẽ sống ở đây 3 tuần, tôi muốn giao lưu nhiều hơn với người Trung Quốc. Tôi không biết mình liệu có thể nói được tiếng Trung trong vòng 3 tuần hay không, nhưng nếu tôi biết nói một số câu, từ thì đây đã là sự khởi đầu rất tốt."

Nhằm giúp các vận động viên nước ngoài học tập tiếng Trung càng tốt hơn, các thầy cô làm việc ở đây đều đến từ các trường đại học nổi tiếng Bắc Kinh như Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Đại học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc Kinh, họ đều có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung cho sinh viên nước ngoài.

Cô Trương Dương là một trong các thầy cô đó, cô cho chúng tôi biết, vì thời gian học tập của các vận động viên nước ngoài này đều tương đối có hạn, cho nên họ đã xây dựng hình thức dạy học mô phỏng thực tế. Cô Trương Dương nói:

"Chúng tôi dạy theo cách mô phỏng thực tế, đã chuẩn bị nhiều trường hợp cần thiết trong cuộc sống mà các vận động viên sẽ trải qua ở Bắc Kinh, chẳng hạn như mua sắm, ăn cơm, đi ngân hàng, bưu điện, nếu họ có nhu cầu học những câu nói thường dùng trong nhà hàng thì các thầy cô có thể lập tức dạy cho họ, thường là trong nửa tiếng đồng hồ, sau nửa tiếng họ sẽ cảm thấy việc học của mình thu được hiệu quả."

Cùng với ngày càng nhiều đoàn thể thao nước ngoài vào ở trong Làng Ô-lim-pích, tin rằng lớp học tiếng Trung này sẽ thu hút càng nhiều vận động viên nước ngoài. Các nhân viên công tác ở đây đều hy vọng các bạn nước ngoài có thể thể hội sự phong phú và uyên bác của nền văn hóa Trung Quốc.

Bắc Kinh hoan nghênh bạn.


1 2