Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh—Tiếng nói Ô-lim-pích vang vọng trên bầu trời Hy Lạp
   2008-04-01 16:49:27    cri

Người có cảm nhận trên đây là vận động viên Tê-cuôn-đô nổi tiếng Hy Lạp Ni-cô-lai-dít người rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh đầu tiên. Được chọn làm người rước đuốc đầu tiên không những là vì Ni-cô-lai-dít có năng khiếu thể thao bẩm sinh và giành được thành tích xuất sắc tại thế vận hội, mà càng vì dũng khí, thái độ khiêm tốn và các phẩm chất ưu tú khác của anh, đây cũng là một phần của tinh thần Ô-lim-pích.

"Theo tôi, trách nhiệm của tôi là đại diện cho tất cả vận động viên và nhân dân Trung Quốc, mang theo sự yêu mến Ô-lim-pích của nhân dân Trung Quốc, mang theo lòng nhiệt tình của Trung Quốc về nơi cội nguồn của Ô-lim-pích này."

Đó là cựu vận động viên bơi lội Trung Quốc La Tuyết Quyên, chị là người rước đuốc thứ hai, cũng là người Trung Quốc đầu tiên rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh. La Tuyết Quyên từng đoạt huy chương vàng nội dung bơi ếch 100 mét nữ tại Thế vận hội A-ten 2004.

"Chúng tôi hôm nay đến Ô-lim-pi-a là để đốt cháy nhiệt tình, truyền đi giấc mơ."

Trong những người Trung Quốc tham gia rước đuốc tại Hy Lạp, ngoài các vận động viên ra, còn có nhiều người đến từ giới văn nghệ. Tiếng nói trên đây là của Vương Lực Hồng, ca sĩ nổi tiếng trong làng ca nhạc người Hoa, anh còn tích cực tham gia vào việc sáng tác bài hát Ô-lim-pích.

Tiếng nói Ô-lim-pích dưới đây là chị Đặng Á Bình, một nhân vật huyền diệu trong làng bóng bàn nữ Trung Quốc. Chị là người rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh thứ tư, và đây cũng là lần thứ tư chị rước đuốc Ô-lim-pích.

"Xin chào các bạn thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi là Đặng Á Bình, mong các bạn tiếp tục quan tâm hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh, quan tâm và ủng hộ Thế vận hội Bắc Kinh. Xin cảm ơn."

Ở Trung Quốc, chị Đặng Á Bình là vận động viên ai nấy đều biết. Chị từng 14 lần vô địch thế giới; đứng đầu bảng xếp hạng bóng bàn thế giới trong 8 năm liền; là vận động viên duy nhất bảo vệ thành công chức vô địch trong môn bóng bàn tại Thế vận hội, chị tất cả đoạt được 4 huy chương vàng tại Thế vận hội. Sau khi giải nghệ, Đặng Á Bình giữ chức ủy viên Ban Thể thao Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế. Hiện là Phó trưởng ban Làng Ô-lim-pích Ủy ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Chị Đặng Á Bình cho rằng hoạt động rước đuốc có thể thể hiện tính tham gia rộng rãi nhất, thông qua hoạt động rước đuốc, nhân dân các nước và các dân tộc càng thêm hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị, cuối cùng đạt đến mục đích hoà bình thế giới.

Ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh cũng sẽ được rước ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 4, chúng tôi mong đợi những "tiếng nói Ô-lim-pích" càng "hùng hồn" và ấn tượng hơn từ thành phố Hồ Chí Minh.


1 2