Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giới thiệu một đại biểu Quốc hội Trung Quốc thế hệ "8X"
   2008-03-11 16:32:53    cri

 

 

Ngoài làm công tác phụ nữ ra, Kim Phương còn phải hỗ trợ công tác phát triển kinh tế của thôn mình. Nhằm tìm ra một con đường phát triển phù hợp cho nông thôn địa phương, bạn tìm đọc nhiều tài liệu từ trên mạng In-tơ-nét. Thôn Kỷ Tử Bình nằm ở vùng sâu vùng xa, trong thôn không có điện thoại cố định, không thể lên mạng In-tơ-nét, muốn tìm tài liệu qua In-tơ-nét chỉ có thể đến huyện lỵ cách xa mấy chục dặm. Mặc dù chưa tìm được dự án thích hợp nhưng Kim Phương chưa bao giờ nản lòng. Bạn nói:

"Tôi cho rằng phát triển kinh tế cần phải căn cứ điều kiện địa phương, áp dụng biện pháp thích hợp theo tình hình địa phương, không thể rập khuôn."

Lần đầu tiên được bầu làm đại biểu Quốc hội, Kim Phương cảm thấy có áp lực rất lớn. Bạn cho rằng mình không thể chỉ nhìn về sự phát triển của thôn Kỷ Tử Bình, bây giờ mình đại diện cho nông dân, đại dịên cho đông đảo chị em phụ nữ nông thôn, cần phải quan tâm sự phát triển của nông thôn toàn quốc. Trước khi đến Bắc Kinh, Kim Phương đã tiến hành điều tra và nghiên cứu lâu dài tại quê hương mình, bạn định nêu kiến nghị về các mặt giáo dục, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng v.v. của nông thôn, vì vậy bạn còn chuẩn bị một bài phát biểu chính thức.

Theo chương trình làm việc, sáng hôm đó, Đoàn đại biểu Tứ Xuyên sẽ thảo luận Báo cáo Công tác Chính phủ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Bạn Kim Phương sẽ tham gia thảo luận ở tổ bốn. 9 giờ sáng, Kim Phương đến phòng họp đúng giờ, đọc lại bài phát biểu của mình, tiến hành sửa đổi lần cuối cùng.

Cuộc thảo luận diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ, tất cả các đại biểu đều tích cực phát biểu, nên bạn Kim Phương chưa kịp đề xuất kiến nghị của mình tại cuộc thảo luận lần này, nhưng không sao, bạn định nêu ra kiến nghị tại cuộc thảo luận lần sau. Bạn nói:

"Tôi muốn phát biểu ý kiến của mình tại cuộc thảo luận tổ. Thứ nhất là mặt xây dựng cơ sở hạ tầng của nông thôn, chủ yếu là cải tạo đường ô tô, ngoài ra còn về vấn đề phủ sóng truyền hình, vấn đề lắp rắp Tivi cáp và xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục."

Quê hương của bạn Kim Phương còn rất nghèo, nhưng bạn chưa bao giờ có ý định rời quêđến thành thị phát triển, Kim Phương cho biết, bạn biết quê hương mình vẫn còn nghèo, nhưng nếu các bạn trẻ đều đi hết thì còn ai xây dựng quê hương? Mặc dù sức lực của mình là không đáng kể, nhưng Kim Phương vẫn hy vọng làm hết sức mình để cải thiện bộ mặt lạc hậu của địa phương, nâng cao mức sống, giữ chân càng nhiều bạn trẻ ở lại cùng nhau xây dựng quê nhà.

3 giờ chiều, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 11 họp phiên toàn thể lần thứ hai tại Đại lễ đường nhân dân, nghe Báo cáo Công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc do Chủ tịch Ngô Bang Quốc trình bày. Mặc dù lần này đã là lần thứ hai Kim Phương bước vào Đại lễ đường nhân dân, nhưng bạn vẫn lấy làm hết sức phấn khởi, trong bộ trang phục dân tộc Di đẹp đẽ, bạn đã đến tầng một của Đại lễ đường nhân dân rất sớm.

Vừa bắt đầu phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Vương Triệu Quốc trước hết đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể đại biểu phụ nữ. Bạn Mao Kim Phương nói, đây là một ngày tết phụ nữ có ý nghĩa nhất mà bạn từng trải qua. Là một cán bộ phụ nữ cơ sở, lần đầu tiên được bầu làm đại biểu Quốc hội, lần đầu tiên được đặt chân đến Bắc Kinh, lần đầu tiên được chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ tại Đại lễ đường nhân dân, bạn có cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Một ngày căng thẳng đã qua đi, nhưng Kim Phương cảm thấy rất có ý nghĩa. Hội nghị thường niên của Quốc hội đã diễn ra hơn một nửa, tiếp đến vẫn còn nhiều chương trình nghị sự quan trọng, bạn đã sẵn sàng, sẵn sàng thực hiện tốt trách nhiệm của một đại biểu nhân dân.


1 2