Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giới thiệu một đại biểu Quốc hội Trung Quốc thế hệ "8X"
   2008-03-11 16:32:53    cri

Nghe Online

 

Ở Bắc Kinh đang diễn ra kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, tới dự hội nghị năm nay có một số đại biểu trẻ mới ngoài hai mươi tuổi, đã thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó có một đại biểu dân tộc Di 28 tuổi, tên là Mao Kim Phương, chủ tịch Hội phụ nữ thôn.

Ngày 8 tháng 3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ, đồng thời đúng vào thứ Bảy. Sáng sớm, chuông điện thoại trong phòng bạn Mao Kim Phương liên tiếp "vang" lên, một ngày căng thẳng và bận rộn của bạn chính là bắt đầu từ việc trả lời phỏng vấn của phóng viên.

Bạn Mao Kim Phương sinh năm 1980, là chủ tịch Hội phụ nữ thôn Kỷ Tử Bình, xã An Thuận huyện Thạch Miên tỉnh Tứ Xuyên, là một bạn trẻ thế hệ 8X đồng thời là đại biểu Quốc hội dân tộc Di. Như các đại biểu 8X khác, Kim Phương được phóng viên trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm, có lần bạn cùng lúc trả lời phỏng vấn của 6 cơ quan truyền thông.

Như chúng ta đều biết, thế hệ "8X" là một thế hệ rất có cá tình, dám nghĩ dám làm. Trong hội nghị thường niên của Quốc hội Trung Quốc khóa 10 diễn ra vào năm 2002, chỉ có một đại biểu thuộc thế hệ "8X", nhưng đến nay, 5 năm đã qua đi, mười mấy bạn trẻ sinh sau năm 1980 đã trở thành một lực lượng mới bước lên vũ đài chính trị tối cao của Trung Quốc.

Dân tộc Di là một dân tộc thiểu số ở miền Tây Nam Trung Quốc, người dân tộc Di hát hay múa giỏi và thích mặc quần áo màu đen. Các cô gái dân tộc Di thường thành lập gia đình ở độ tuổi 20, trường hợp như bạn Mao Kim Phương, đã 28 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng là rất hiếm thấy ở địa phương. Bạn trai của Kim Phương cũng là người dân tộc Di. Theo phong tục của dân tộc Di, một đôi uyên ương phải tổ chức 3 đám cưới mới coi là thật sự hoàn thành lễ cưới, trở thành vợ chồng hợp pháp. Kim Phương và bạn trai đã tổ chức hai đám cưới, nhưng vẫn thiếu một đám cưới cuối cùng và long trọng nhất cho nên hai bạn vẫn chưa thể coi là vợ chồng thực sự.

Chủ tịch Hội phụ nữ thôn là chức vụ phụ trách công tác phụ nữ cơ sở nhất ở Trung Quốc, do toàn thể bà con trong thôn bầu ra. Bốn năm trước, bạn Kim Phương 24 tuổi thông qua cuộc bầu cử dân chủ trở thành cô chủ tịch Hội phụ nữ trẻ nhất trong thôn. Thôn Kỷ Tử Bình có hơn 500 phụ nữ, trong đó có một số phụ nữ đã lớn tuổi học hành rất ít, những cô gái từng tiếp thụ giáo dục cao đẳng như Kim Phương là rất hiếm. Kim Phương cần giải thích và tuyên truyền với chị em phụ nữ trong làng những chính sách về công tác phụ nữ của Nhà nước, và giúp họ hòa giải mâu thuẫn. Kim Phương cho chúng tôi biết, vừa mới bắt đầu công tác, khi làm việc về mặt sinh đẻ có kế hoạch, do bạn chưa thành lập gia đình nên từng gặp nhiều chuyện lúng túng. Kim Phương nói:

"Đôi khi cũng lấy làm lúng túng, nhất là lúc vừa lên nhậm chức, bản thân mình chưa thành lập gia đình, không hiểu mấy về mặt này, thường lấy làm thẹn thùng, có khi cũng đỏ mặt và gặp một số chuyện rất lúng túng, nhưng bây giờ nghĩ lại, đây là chính sách của nhà nước, cũng do thường xuyên tiếp xúc với công tác này, nên đã quen dần."

1 2