Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ—nông dân "đi ngược lại trào lưu"
   2008-02-19 14:51:01    cri

Nghe Online

Nếu các bạn biết có một anh chàng nông dân coi ruộng đất như là "người bạn" có sự sống, anh từ chối sử dụng thuốc trừ sâu, chưa bao giờ bón phân hóa học, hằng ngày kiểm tra thổ nhưỡng, anh thường nhắm mắt lại, lắng nghe "tiếng nói" của côn trùng, qua đó để phán đoán xem ruộng đất có "khoẻ" hay không. Đối với một nông dân như vậy, ấn tượng đầu tiên của các bạn là gì?

Anh chàng nông dân này đúng là rất đặc biệt, có thể nói anh là người "đi ngược lại trào lưu". Bởi vì nhiều nông dân hiện nay đều sử dụng các loại thuốc trừ sâu và phân hóa học để nâng cao năng suất.

Hhơn thế nữa, nhằm nâng cao độ màu mỡ của ruộng đất, anh nông dân "đi ngược trào lưu" này còn cho ruộng đất nghỉ ngơi, hằng năm ngừng canh tác ít nhất là 3 tháng, để cho cỏ dại sinh sôi, côn trùng nảy nở, chim chóc làm tổ ngay trên ruộng đất của mình.

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn "Kinh ruộng đất" của anh nông dân ngoài 30 tuổi này. Anh chàng nông dân này là An Kim Lỗi.

Hơn 10 năm trước, hồi còn làm ở nông trường nhà nước, anh An Kim Lỗi đã coi mảnh đất dưới chân mình là "người bạn", lúc đó, khi lần đầu tiên sử dụng thuốc diệt cỏ, anh Kim Lỗi đã bị ngạt mũi bởi loại thuốc này.

Anh nói con người mà còn thấy khó chịu vì mùi thuốc này, thì ruộng đất làm sao có thể chịu đựng được?

Anh An Kim Lỗi không che giấu sự ác cảm của mình đối với nhiều phương thức sản xuất nông nghiệp hiện đại, chẳng hạn như sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu v.v. Ngay khi còn làm ở nông trường, anh đã lẳng lặng bón phân hữu cơ như phân chuồng v.v. cho ruộng đất mà mình quản lý. Kết quả là ?

Kết quả rất tốt đẹp và ngoài sức tưởng tượng của mọi người, không những không có một cây nào nhiễm bệnh, mà dưa hấu của anh còn được trao danh hiệu là "dưa hấu chống ung thư" do xét nghiệm ra có nguyên tố chống ung thư.

Từ đó, anh nông dân thuộc dòng dõi gia tộc làm nghề buôn bán này trở nên yêu thích nghề nông. Anh Kim Lỗi đã kiên quyết từ bỏ việc làm ổn định của mình để trở thành một nông dân.

1 2